
Chính quyền xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa luôn quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã
Xác định phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân và giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, thời gian qua, huyện Thủ Thừa tích cực triển khai, thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Huyện cũng chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm và hợp tác với doanh nghiệp, hợp tác xã để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo toàn huyện giảm đáng kể, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo tăng cao.
Hiện toàn huyện có 11/11 xã đạt tiêu chí (TC) nhà ở dân cư và TC nghèo đa chiều thuộc Bộ TC xã nông thôn mới. Trong đó, 3/11 xã (chiếm 27,27%) đạt TC nhà ở dân cư và 3/11 xã (chiếm 27,27%) đạt TC hộ nghèo thuộc Bộ TC xã nông thôn mới nâng cao.
Tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững xã căn cứ theo nghị quyết của Đảng ủy về giảm nghèo sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm. Năm 2020, xã Mỹ An còn 49 hộ nghèo, đến nay giảm còn 22 hộ nghèo. Trong đó, năm 2024, giảm 4 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.
Gia đình bà Trần Thị Thanh Hạnh (SN 1965, ngụ ấp 3, xã Mỹ An) từng có cuộc sống ổn định. Cuối năm 2015, một biến cố lớn xảy ra khi chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Hạnh kể lại: “Tôi như gục ngã. Gia đình mất đi trụ cột kinh tế, mọi tài sản tích cóp đều dành chạy chữa thuốc thang cho chồng”. Trong khi đó, bà còn phải lo cho 2 người con trai. Người con trai út lúc đó chỉ mới học lớp 9.
Trước tình cảnh khó khăn, người con trai lớn trở thành lao động chính, lo cho gia đình. Dù cố gắng xoay xở nhưng chi phí điều trị ngày một lớn, gia đình bà phải vay mượn thêm nên rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Chính quyền địa phương nắm tình hình, khảo sát thực tế và năm 2017 bình xét gia đình bà Hạnh thuộc diện hộ nghèo.

Dù gặp biến cố trong cuộc sống, bà Trần Thị Thanh Hạnh (ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) vẫn quyết tâm vươn lên
Nhờ đó, bà được quan tâm giúp đỡ nhưng khó khăn chưa vơi. Năm 2020, chồng bà qua đời. “Mất đi người bạn đời, tôi đau đớn lắm nhưng không cho phép mình gục ngã. Tôi nghĩ nếu cứ chìm đắm trong nỗi đau thì các con tôi sẽ thế nào?” - bà Hạnh bộc bạch. Quyết tâm thoát nghèo, bà Hạnh may gia công, vừa có thu nhập, vừa có thời gian chăm lo cho gia đình.
Nhờ nỗ lực không ngừng, năm 2021, gia đình bà chính thức thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục tích lũy tiền, cải thiện cuộc sống và năm 2023, bà sửa lại căn nhà. Hiện người con trai lớn của bà đã có cuộc sống ổn định, còn người con út cũng gần hoàn thành chương trình đại học và đang làm việc tại một công ty truyền thông ở TP.HCM.
Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững xã Mỹ An vừa được Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tặng Giấy khen vì đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024.
|
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa - Bùi Thị Trúc Linh cho biết: Khó khăn lớn nhất trong công tác giảm nghèo ở địa phương là đa số các hộ này là người già neo đơn hoặc bệnh nặng. Xác định Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hàng năm, UBND xã đều ban hành các kế hoạch, quyết định nhằm lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo từng năm; đồng thời, tăng cường các hoạt động truyền thông về giảm nghèo để người dân nắm được các chính sách, dự án hỗ trợ.

Vào những dịp lễ, tết, chính quyền xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách
Xã xây dựng và đa dạng hóa các nguồn sinh kế, phát triển và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện vay vốn với lãi suất ưu đãi, từ đó người dân tham gia tích cực vào các dự án thoát nghèo bền vững, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Mỹ An thực hiện dự án nuôi gà thịt, vịt thịt tại 6 hộ (4 hộ nuôi vịt với 540 con, 2 hộ nuôi gà với 300 con). Đến thời điểm này, 4 hộ nuôi vịt đã hoàn thành vụ 1 và xuất bán; còn 2 hộ nuôi gà đã bán được một phần, chủ yếu là những con đã lớn.
Những giải pháp giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần thực hiện tiêu chí về giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Ban Chỉ đạo Giảm nghèo bền vững xã Mỹ An vừa được Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa tặng Giấy khen vì đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024./.
Khánh Duy - Thu Thảo