Xóa nhà tạm
Tết này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quyền (ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội) và 3 cháu nhỏ được đón xuân trong căn nhà mới. Đó là điều ông bà chưa từng dám nghĩ đến khi đã lớn tuổi, không còn sức lao động, gia đình khó khăn lại phải nuôi các cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Hiểu được điều đó, chính quyền địa phương phối hợp các nhà hảo tâm vận động kinh phí hỗ trợ gia đình ông Quyền xây nhà mới.
Căn nhà được bàn giao vào tháng tháng 12/2024 với tổng kinh phí xây dựng 95 triệu đồng, giúp ông Quyền và các cháu có nơi ở đàng hoàng. Đây sẽ là nguồn động lực để các cháu nhỏ chăm chỉ học tập, có được tương lai tươi sáng hơn.
Căn nhà trao cho cháu của ông Nguyễn Văn Quyền (ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) được hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2024
Cùng niềm vui như gia đình ông Quyền, năm nay, gia đình bà Châu Thị Nguyên (ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ) cũng đón tết trong nhà mới. Gia đình bà Nguyên thuộc diện chính sách, trước đây từng được địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.
Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, căn nhà xuống cấp và năm 2024, gia đình được hỗ trợ kinh phí sửa chữa. “Nhờ được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, tôi sửa lại mái nhà, tường và nền. Nhờ vậy, tôi ăn tết trong nhà mới, niềm vui như được nhân đôi” - bà Nguyên nói.
Niềm vui của bà Nguyên và ông Quyền có được là từ nỗ lực của các cấp chính quyền huyện Châu Thành trong việc chăm lo cho đời sống người dân.
Năm 2024, huyện Châu Thành vận động xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 8 nhà tình nghĩa khác với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Đồng thời, huyện vận động xây dựng 47 căn nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng. Qua đây, góp phần giúp huyện hoàn thành mục tiêu không còn nhà tạm, chung tay cùng tỉnh trong hành trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.
Giảm hộ nghèo
Không chỉ chăm lo về nhà ở, huyện Châu Thành còn quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo, cận nghèo. Đầu năm 2024, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 108 hộ, hộ cận nghèo 481 hộ.
Đến cuối năm 2024, số hộ nghèo còn 57 hộ, hộ cận nghèo 386 hộ. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Huyện quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. UBND huyện chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung huy động các nguồn vốn cho vay để giải quyết việc làm, giáo dục - đào tạo, giảm nghèo.
Từ năm 2021 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện huy động 149,026 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách huyện ủy thác sang được 24,992 tỉ đồng.
Năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân cho 3 hộ nghèo với số tiền 100 triệu đồng; 33 hộ cận nghèo với số tiền hơn 1 tỉ đồng; 417 hộ mới thoát nghèo vay với số tiền hơn 29 tỉ đồng; cho vay giải quyết việc làm 925 hộ với số tiền hơn 62 tỉ đồng.
Các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cũng được huyện chú trọng. Năm 2024, huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo về hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; tặng 193 con bò sinh sản, cho 104 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn các xã: Vĩnh Công, Hiệp Thạnh, Tầm Vu, Long Trì, An Lục Long, Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông, Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị và Bình Quới.
Là một trong những người được nhận bò sinh sản trong năm 2024, ông Lê Văn Phúc (xã Vĩnh Công) chia sẻ: “Được hỗ trợ 2 con bò sinh sản, tôi mừng lắm! Nuôi bò không tốn nhiều chi phí, chủ yếu bỏ công cắt cỏ. Bò đẻ được bò con là coi như có nguồn thu. Giờ tôi ở nhà cắt cỏ, vợ thì buôn bán nhỏ, cuộc sống ổn định hơn nhiều. Nhờ vậy, gia đình thoát được cảnh "thiếu trước, hụt sau"”.
Nhận được bò giống, gia đình ông Lê Văn Phúc (xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) dần ổn định kinh tế, từng bước thoát nghèo
Năm 2025, huyện Châu Thành tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia sản xuất, mở các lớp đào tạo nghề nông thôn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho lao động nhàn rỗi, nhất là đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tập trung nguồn vốn cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để bảo đảm vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay nhằm bảo đảm nguồn vốn sản xuất; phát huy vai trò hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thoát nghèo.
Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Phạm Văn Thật cho biết: “Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện quyết tâm lãnh đạo, hướng đến mục tiêu năm 2025 xóa hết hộ nghèo trên địa bàn.
Với 386 hộ cận nghèo, Huyện ủy sẽ tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của Mặt trận, đoàn thể giúp đỡ, hỗ trợ các giải pháp sinh kế, từng bước phát triển kinh tế các hộ gia đình đầy đủ, ấm no, hạnh phúc”.
Trước nay, huyện Châu Thành luôn tiên phong xây dựng NTM, NTM nâng cao, mục tiêu hướng đến nâng cao đời sống người dân: Không còn nhà tạm, không còn hộ nghèo trên địa bàn huyện NTM nâng cao./.
Quế Lâm