Tiếng Việt | English

24/12/2018 - 15:26

Giáo dân Lương Hòa Hạ góp sức xây dựng nông thôn mới

Xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đang chờ tỉnh phúc tra công nhận đạt chuẩn. Để đạt kết quả đó có sự chung tay, góp sức rất lớn của nhân dân, trong đó có giáo dân Giáo xứ Lương Hòa Hạ.

Với mô hình trồng, thu mua và xuất khẩu chanh không hạt,vgia đình bà Bùi Thị Ba đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương

Với mô hình trồng, thu mua và xuất khẩu chanh không hạt,vgia đình bà Bùi Thị Ba đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế của địa phương

Chung tay thực hiện

Nghị quyết Đảng ủy xã Lương Hòa đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng thành công xã NTM vào cuối năm 2018. Trong năm qua, xã tập trung mọi nguồn lực thực hiện 5 tiêu chí: Quy hoạch, giao thông, trường học, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Đến thời điểm này, xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí XDNTM, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Ba, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, một trong những giáo dân thuộc Giáo xứ Lương Hòa Hạ có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân tại địa phương, chân tình nói: “Là giáo dân đồng thời cũng là một công dân, theo tôi, việc đóng góp xây dựng quê hương là trách nhiệm không của riêng ai, tất cả mọi người đều phải tham gia”.

Từ suy nghĩ đó, hơn 11 năm nay, không chỉ trồng, thu mua, xuất khẩu giống chanh không hạt, làm giàu cho gia đình, bà Ba còn hỗ trợ kỹ thuật, tạo việc làm, giúp hơn 15 lao động có cuộc sống khấm khá. Ngoài ra, bà thường xuyên tham gia đóng góp cho công tác từ thiện - xã hội tại địa phương, góp tiền xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng,...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa - Nguyễn Văn Tuấn, Giáo xứ Lương Hòa Hạ hiện có hơn 4.000 giáo dân (chiếm khoảng 37% dân số), tập trung đông nhất ở ấp 7. Nhiều năm qua, không phân biệt lương - giáo, giáo dân tích cực cùng địa phương thực hiện các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,...

Đổi thay từng ngày

Trở lại Lương Hòa những ngày cuối năm, đổi thay dễ nhận thấy nhất là hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn và nhà ở dân cư. Cũng nhờ kinh tế phát triển, đời sống nâng lên, người dân có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang. Những tuyến đường nông thôn trước kia nhỏ, hẹp, chỉ vừa một chiếc xe máy lưu thông, nay đều được mở rộng, trải đá 0x4 hoặc tráng bêtông rộng rãi, sạch sẽ.

Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2011 đến nay, Lương Hòa triển khai xây dựng cả trăm công trình cầu, cống, đường giao thông nông thôn, trong đó, nhân dân đóng góp trên 15 tỉ đồng (chưa kể hiến đất). Hiện tại, bên cạnh hệ thống đường trục xã được nhựa hóa, bêtông hóa, 100% đường trục ấp, đường ngõ, xóm cũng được cứng hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân.

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 6A - Nguyễn Văn Toàn cho biết: “Với tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, “kính chúa, yêu nước”, đồng bào tôn giáo luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng khu dân cư, thực hiện các nghĩa vụ của công dân, hưởng ứng tích cực các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, nhất là công tác xã hội, từ thiện, chăm lo cho người nghèo”.

Nhiều công trình cầu giao thông nông thôn được xây dựng với sự đóng góp của đồng bào công giáo

Nhiều công trình cầu giao thông nông thôn được xây dựng với sự đóng góp của đồng bào công giáo

Được biết, bản thân ông Toàn là tín đồ Công giáo lại làm công tác Mặt trận nên có nhiều thuận lợi trong việc tuyên truyền, vận động người dân xóm đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông được xem là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với giáo dân. Với sự chung tay, góp sức của ông và các tín đồ tôn giáo, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn Lương Hòa không ngừng đổi mới.

“Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giáo dân yên tâm, phấn khởi, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương Lương Hòa ngày càng giàu đẹp” - Phó Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Văn Tuấn thông tin thêm./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết