Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 20:52

Giúp người nghèo an cư

Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng được 430 căn nhà đại đoàn kết, số tiền trên 17,320 tỉ đồng; sửa chữa 83 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 1,071 tỉ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An phát động các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức, tham gia Ngày hội ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phát động thư ngỏ vận động Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết (ĐĐK) cho các hộ nghèo trong tỉnh.

Ông Lê Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái), nhận kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2019 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ

Ông Lê Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái), nhận kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2019 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ

Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng được 430 căn nhà ĐĐK, số tiền trên 17,320 tỉ đồng; sửa chữa 83 căn nhà ĐĐK với kinh phí trên 1,071 tỉ đồng. Phối hợp Tổ chức Habitat xây dựng 5 căn nhà ĐĐK, trị giá 175 triệu đồng và các hoạt động khác như giúp nhau phát triển sản xuất; vận động khám, chữa bệnh; tặng quà học sinh nghèo,... trị giá trên 8,183 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn MTTQ các cấp trong tỉnh tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở để có giải pháp vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK. Nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), từ số tiền 2 tỉ đồng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An hỗ trợ, Ban Thường trực MTTQ tỉnh phân bổ cho 15 huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương 3 căn nhà ĐĐK. Các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ, hỗ trợ mỗi huyện 1 căn nhà ĐĐK cho xã biên giới. Ngoài ra, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng 10 căn nhà ĐĐK cho các hộ nghèo tại một số xã biên giới của tỉnh. Từ chương trình Làng toàn cầu của Tổ chức Habitat phối hợp MTTQ, tỉnh hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà ĐĐK tại các huyện: Cần Giuộc, Tân Trụ và TP.Tân An,...

Việc vận động xây dựng nhà ĐĐK không chỉ tạo điều kiện giúp địa phương xóa nhà dột nát, góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở của chương trình xây dựng nông thôn mới mà còn giúp nhiều hộ nghèo được “an cư, lạc nghiệp”, an tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững./.

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An

Chia sẻ bài viết