Tiếng Việt | English

26/06/2016 - 19:40

Hải quân Mỹ điều động 3 chiến hạm Aegis tuần tra trên Biển Đông

Báo Đông phương Hong Kong ngày 26/6 dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết, Mỹ đã điều động 3 tàu khu trục lớp Aegis tiến hành hoạt động theo dõi cảnh giới tại khu vực Biển Đông.

 

Tàu khu trục USS Decatur DDG-73 của Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuy nhiên, chưa có thông tin cho thấy các tàu này triển khai hành động thể hiện sự “tự do đi lại trên biển.”

Ba tàu trên lần lượt là tàu USS Spruance DD-963, tàu USS Decatur DDG-73 và tàu USS Momsen DDG-92. Đây đều là các tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Mỹ hiện nay và được bố trí tại Hawaii.

Nguồn tin cho biết, ngày 27/4, các chiến hạm này đã rời quân cảng Trân Châu ở Hawaii và trước ngày 22/6 đã tiến hành các hoạt động theo dõi cảnh giới tại khu vực Biển Đông.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, hành động này của Hải quân Mỹ nhằm cân bằng với các hành động của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.

Phía Hải quân Mỹ cũng nêu rõ, luôn có sự chuẩn bị tác chiến bảo đảm an ninh trên biển nhằm vào hành vi cướp biển và hành động thách thức luật pháp quốc tế./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết