Tiếng Việt | English

04/10/2017 - 13:55

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên cho phép hoạt động đoàn tụ gia đình

Ngày 04/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyun đã nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên cho phép các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được gặp lại người thân, nhấn mạnh rằng giải quyết vấn đề nhân đạo này sẽ là bước đầu tiên hướng tới hòa bình và hòa giải giữa hai bên.

Buổi chia tay sau một cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu tại một buổi lễ mà các gia đình bị ly tán tổ chức tại công viên Imjingak gần đường biên giới với Triều Tiên, ông Cho nêu rõ: “Đến nay, hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán đã bị gián đoạn 2 năm... Kể từ khi đề xuất nối lại hoạt động này ngày 06/7, chính phủ vẫn tận dụng mọi cơ hội kêu gọi Triều Tiên đáp lại. Một lần nữa tôi kêu gọi Triều Tiên đi theo con đường dẫn đến hòa bình và hòa giải bằng cách giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán.”

Buổi lễ trên diễn ra nhân tết Trung Thu, dịp lễ quan trọng nhất và kéo dài nhất trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó theo truyền thống mọi người từ khắp nơi đều trở về với gia đình của mình. Tết Trung Thu năm nay ở Hàn Quốc kéo dài 10 ngày.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu năm năm 2000, hai miền Triều Tiên đã tiến hành 20 đợt đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, các hoạt động như vậy đã bị gián đoạn kể từ đợt cuối cùng diễn ra vào tháng 10/2015./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết