Tiếng Việt | English

19/12/2017 - 23:15

Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ nữ công nhân

Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng báo cáo kết quả thực hiện mô hình cho Đoàn Ban Chỉ đạo tỉnh đến kiểm tra công tác xây dựng phong trào năm 2017 tại huyện Cần Giuộc

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút lao động nhập cư. Nhằm hỗ trợ nữ công nhân sống tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc xây dựng mô hình “Câu lạc bộ 3 giúp nữ công nhân nhà trọ” (giúp về kiến thức; giúp chỗ ở; giúp tập thói quen tiết kiệm chi tiêu hàng ngày).

Mô hình được triển khai đến 16 xã, thị trấn; xã Tân Kim được chọn làm điểm thực hiện. Tân Kim có hơn 20 khu nhà trọ, bước đầu có 36 chị em tham gia. Hàng quí, hội tổ chức sinh hoạt mô hình, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động chị em thực hành tiết kiệm;... Thông qua mô hình, hội vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng trọ trong thời gian từ 1-2 năm, vận động hội viên nuôi heo đất. Ngoài ra, hội còn vận động 10 phần quà, trị giá 1,5 triệu đống hỗ trợ chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua 1 năm hoạt động, mô hình tích cực hỗ trợ chính quyền xã quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giuộc - Huỳnh Thị Tuyết Hồng cho biết: “Mô hình có sức lan tỏa và tác động rất lớn trong chị em công nhân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao ý thức của chị em trong phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội;... Thời gian tới, hội tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình sang địa bàn Khu công nghiệp Long Hậu và các địa phương khác”./.

NN

Chia sẻ bài viết