Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 12:29

Long An

Học sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tử vong

Sáng nay (5/11/2015), theo thông tin từ gia đình, em Nguyễn Tuấn Kiệt (HS lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não) sau quá trình điều trị đặc biệt (phẫu thuật) nhưng không qua khỏi nguy kịch và tử vong vào lúc 21 giờ ngày 4/11/2015 tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Ngay sau đó, cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi và gia đình đưa thi thể em Kiệt về quê lúc 2 giờ sáng nay (5/11).

Như Long An online đưa tin, em Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002, ngụ ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) học sinh lớp 8/2, Trường THCS Tân Phước Tây (xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) và Đỗ Hoàng Minh (SN 2001, học cùng lớp Kiệt) hay xảy ra cãi vã. Sau đó, Kiệt đánh Minh. Ấm ức vì bị bạn hiếp đáp mình nên Minh kể lại sự việc với anh họ Đỗ Hoàng Khánh.


Ngôi trường nơi Kiệt và Minh học cùng nhau

Khoảng 11 giờ 30 ngày 26-10-2015, Khánh chờ ở cổng trường để Minh chỉ mặt Kiệt. Sau đó, Khánh đi theo Kiệt một đoạn dài và cầm thanh gỗ vuông khoảng 3cm, dài 80cm đánh mạnh vào đầu Kiệt, khúc cây gãy làm đôi.

Đánh xong, Khánh vội vã lên xe bỏ chạy, còn Kiệt bị loạng choạng và ói được bạn bè đưa lên xe chở nhanh về nhà. Sau đó, Kiệt có các biểu hiện nôn ói nên được chuyển đến bệnh viện Tân Trụ nhưng do bị thương quá nặng, Kiệt được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và được chẩn đoán chấn thương sọ não nên phải mổ.


Gia đình em Kiệt khá khó khăn khi bà nội thì già, mẹ và chị bị bệnh tật, cha đi làm ăn xa

Được biết, hoàn cảnh gia đình Kiệt rất khó khăn. Kiệt là con út trong gia đình có 3 chị em. Mẹ Kiệt bị bệnh thần kinh nên nửa tỉnh nửa mê, ba Kiệt đang làm công nhân tại TP.HCM, chị đầu của Kiệt thì bị bại liệt toàn thân, chị thứ 2 thì vì hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học cách đây mấy năm đi làm kiếm tiền phụ gia đình và lo cho Kiệt ăn học.

Hiện tên Đỗ Hoàng Khánh (SN 1997) ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, tạm trú xã Nhựt Ninh, Tân Trụ bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết
  • Trách nhiệm này phải đặt ra với thầy chủ nhiệm, ban giám hiệu trường, nếu cần thiết phải cách chức họ, lý do: Học sinh mâu thuẫn như vậy mà không chú ý giải quyết để hậu quả xảy ra rồi đi vận động đóng góp cho em Kiệt. Hết chỗ nói.

    Levan - Cách đây 8 năm