Tiếng Việt | English

12/10/2020 - 15:55

Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh Long An đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hội viên và người dân trong khu phố, xóm ấp thực hiện không uống rượu, bia khi lái xe; triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3 - tuyến đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị

Đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3 - tuyến đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị

Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh - Võ Tấn Chính cho biết: “Hội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền tác hại của rượu, bia, nhất là tác hại của việc uống rượu, bia khi tham gia giao thông; phối hợp cơ quan hữu quan tổ chức tập huấn về công tác triển khai, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hội CCB các địa phương nổi bật trong công tác này là TP.Tân An, Bến Lức và Cần Đước”.

Ủy viên Thường trực Hội CCB TP.Tân An - Lê Thành Châu thông tin: “Trên địa bàn, Hội CCB các xã, phường đồng loạt ra quân đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), chú trọng tuyên truyền tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông. Đặc biệt, Hội CCB phường, 2, 3, 4 xây dựng nhiều mô hình bảo đảm TTATGT hiệu quả và thiết thực”.

Theo Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội CCB phường 3, TP.Tân An - Nguyễn Trọng Nghĩa, chi hội CCB tại 9 khu phố của phường 3 đồng loạt tổ chức tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền mức xử phạt khi người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức quy định mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyên truyền Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của hội viên, người dân trong khu phố, không vi phạm TTATGT.

Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, Hội CCB phường 3 còn xây dựng nhiều tuyến phố văn minh, bảo đảm TTATGT, xóa nhiều điểm đen phức tạp về TTATGT. Cụ thể, tại khu vực phía trước cư xá phường 3, trước đây có chợ tự phát nay đã được giải tỏa; tại khu vực ngã tư Kỳ Son trước đây khá phức tạp về TTATGT, từ khi xây dựng chợ mới phường 3, Hội CCB cùng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động hộ buôn bán di dời vào chợ mới phường 3, tạo sự thông thoáng cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Trên các tuyến đường: Hùng Vương (đoạn qua địa bàn phường 3), Huỳnh Văn Nhứt, Trần Văn Nam, Huỳnh Văn Đảnh, Huỳnh Văn Tạo, các điểm phức tạp về TTATGT, che khuất tầm nhìn được giải tỏa.

Nguyên Chủ tịch Hội CCB phường 3 - Phạm Ngọc Tấn chia sẻ: “Hội viên Hội CCB phường phối hợp Công an phường tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm TTATGT tại chợ tự phát khu phố 4, chợ Kỳ Son và nhiều tuyến đường khác. Sau đó, hội viên kiên trì vận động, thuyết phục, phối hợp cơ quan chức năng tạo chỗ buôn bán mới cho hộ tiểu thương. Đến nay, địa phương hoàn thành việc giải tỏa chợ tự phát khu phố 4, chợ Kỳ Son; xây dựng thành công nhiều tuyến đường văn minh đô thị, được TP.Tân An công nhận”.

Hàng tháng, Hội đều tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT, hưởng ứng Chương trình Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ do Ban ATGT tỉnh phát động. 100% cán bộ, hội viên làm bản cam kết đăng ký chấp hành pháp luật giao thông đường bộ; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục duy trì hoạt động lập lại trật tự chợ tự phát khu phố 4 - đường Nguyễn Đình Chiểu và chợ mới phường 3.

“Hội tiếp tục phối hợp Công an phường và các khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động người dân xây dựng thêm nhiều tuyến phố văn minh đô thị; tổ chức làm điểm ở 2 tuyến đường chính là đường Hùng Vương và đường Huỳnh Văn Tạo” - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội CCB phường 3 - Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết