Tiếng Việt | English

28/07/2022 - 14:17

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ treo cổ ở Myanmar

Hôm 27/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã lên án việc chính quyền Myanmar treo cổ 4 nhân vật đối lập.

Cơ quan này của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi Myanmar phóng thích các tù nhân khác, bao gồm cựu Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi.


Logo Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Trong một thông cáo được toàn thể 15 thành viên thông qua, Hội đồng Bảo an kêu gọi đối thoại và hòa giải “phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Myanmar”, chấm dứt ngay bạo lực, đồng thời tôn trọng nhân quyền và quyền tiếp cận đầy đủ viện trợ.

Quân đội Myanmar vào hôm 25/7 thông báo họ đã hành quyết các nhân vật bị họ tố trợ giúp “các hành vi khủng bố” của một phong trào phản kháng dân sự. Đây là lần đầu tiên Myanmar thi hành án tử hình sau nhiều thập kỷ.

Hôm 26/7 quân đội Myanmar lên tiếng bảo vệ hành động hành quyết, coi đó là “công lý dành cho nhân dân”, bất chấp sự phản đối ở các nước, bao gồm cả một số nước láng giềng của họ./.

Theo VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết