.jpg)
Trên tinh thần đoàn kết, cùng nhau hợp tác và chia sẻ lợi ích, Hợp tác xã Nông nghiệp Tiến Phát (xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa) đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết giá trị
Đoàn kết và chia sẻ lợi ích
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức kinh tế tập thể, HTX. Trong cuốn Đường Kách mệnh viết năm 1927, sau khi phân tích những lợi ích của HTX, Người nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, lý luận HTX đều nằm trong điều ấy. Người còn nói về tính chất HTX là tổ chức KT-XH; cách tổ chức HTX phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và đi từ thấp đến cao.
Với tư duy “hợp tác là để cùng làm, cùng hưởng”, ngày nay, nhiều HTX không ngừng đổi mới cách tổ chức sản xuất. Điển hình là việc chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ, mang nặng tính bao cấp sang mô hình HTX kiểu mới, khuyến khích thành viên tự nguyện tham gia, cùng đầu tư, cùng chia sẻ lợi ích theo tỷ lệ đóng góp.
Bên cạnh đó, nhiều HTX nông nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Các khâu như liên kết cung ứng vật tư đầu vào, quy hoạch vùng trồng, thu hoạch đồng bộ, sơ chế - chế biến và tiêu thụ sản phẩm,... được tổ chức bài bản, khoa học.
Từ khi thành lập đến nay, HTX Nông nghiệp Tiến Phát (xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân theo hướng bền vững. Trên tinh thần đoàn kết, cùng nhau hợp tác và chia sẻ lợi ích, HTX đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết giá trị.
Sự chung sức, đồng lòng giữa các thành viên không chỉ tạo ra nông sản sạch, an toàn mà còn bảo đảm đầu ra ổn định, tăng giá trị sản phẩm và thu nhập. Mỗi thành viên HTX vừa tham gia sản xuất, vừa đồng hành trong phát triển - cùng đầu tư, cùng chia sẻ rủi ro và cùng hưởng thành quả, đúng với tinh thần hợp tác mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh.
Giám đốc HTX Nông nghiệp Tiến Phát - Phan Văn Mỹ cho biết: “Từ 10 thành viên ban đầu sản xuất 30ha, đến nay, HTX phát triển lên 38 thành viên, chuyên sản xuất 100ha giống lúa cấp xác nhận. Sự thành công của HTX chính là kết quả của tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, lợi ích giữa các thành viên”.
Đổi mới tư duy

Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện qua những việc làm gương mẫu, cần, kiệm, tận tụy mà còn ở tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích tập thể. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về tinh thần hợp tác, đoàn kết và tương trợ, HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) đã lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình phát triển.
Với định hướng phát triển theo hướng hiện đại, HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Theo đó, HTX mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm cải tiến công nghệ, áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cấp dây chuyền sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp HTX giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Song song với đầu tư công nghệ, HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh còn chú trọng đổi mới phương thức kinh doanh, chủ động khảo sát nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất sát với thực tế. Nhờ hướng đi phù hợp, sản phẩm của HTX hiện phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố và có mặt trong hệ thống siêu thị, bếp ăn công nghiệp. Mỗi năm, HTX cung cấp khoảng 1.500 tấn rau, củ, quả các loại, mang về doanh thu gần 15 tỉ đồng.

Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều hợp tác xã “hợp sức, hợp vốn” đẩy mạnh đổi mới công nghệ, phát huy hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh
Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh - Nguyễn Quốc Cường thông tin: “Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, HTX ý thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và kết nối thị trường. Theo đó, HTX áp dụng phần mềm quản lý thành viên, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng QR code, kết nối với người tiêu dùng qua sàn thương mại điện tử. Những bước đi này không chỉ nâng cao tính minh bạch, tăng niềm tin với người tiêu dùng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn trong và ngoài nước”.
Tư duy kinh tế tập thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn giữ nguyên giá trị thực tiễn. Học Bác không chỉ dừng lại ở ghi nhớ những lời dạy năm xưa mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể trong từng bước phát triển của HTX hôm nay.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc thấm nhuần tinh thần đoàn kết, phương thức làm kinh tế tập thể, quan điểm “lấy dân làm gốc” và đề cao lợi ích chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam để HTX phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho các thành viên./.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc thấm nhuần tinh thần đoàn kết, phương thức làm kinh tế tập thể, quan điểm “lấy dân làm gốc” và đề cao lợi ích chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam để HTX phát triển bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho các thành viên. |
Thùy Minh