Tiếng Việt | English

01/05/2020 - 20:40

Hungary cảnh báo đợt bùng phát thứ 2, Nga ghi nhận gần 8.000 ca nhiễm

Thủ tướng Hungary nhận định nước này cần chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể xảy ra vào tháng 10 và 11 tới, cho dù dịch bệnh nguy hiểm này có thể lây lan chậm hơn trong mùa Hè.


Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định nước này cần chuẩn bị cho một đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai có thể xảy ra vào tháng 10 và 11 tới, cho dù dịch bệnh nguy hiểm này có thể lây lan chậm hơn trong mùa Hè.

Phát biểu trên đài phát thanh, Thủ tướng Orban cũng cho biết sẽ chỉ nới lỏng các quy định hạn chế được áp đặt ở thủ đô Budapest, nơi chiếm tới 80% số ca tử vong do COVID-19 ở nước này, nếu các quan chức đề ra các biện pháp để làm giảm tỷ lệ tử vong tại thủ đô.

Tính đến ngày 1/5, quốc gia Trung Âu này ghi nhận 2.863 ca mắc COVID-19 và 323 ca tử vong Hungary sẽ dỡ bỏ phần lớn những hạn chế được áp đặt tại các vùng nông thôn từ ngày 4/5 tới; theo đó các cửa hàng được phép mở cửa trở lại.

Chính sách dỡ bỏ hạn chế từng phần được đưa ra nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Hungary.

Dự báo năm nay kinh tế nước này sẽ suy giảm 4%, sau khi đạt mức tăng trưởng 4,9% năm ngoái.

Nga ghi nhận gần 8.000 ca nhiễm trong một ngày

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga cho biết tính đến trưa 1/5, nước này đã ghi nhận số lượng 7.933 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang trong vòng một ngày, mức cao nhất trong ngày từ trước tới nay, đẩy tổng số ca mắc COVID-19 lên 114.431 người.

Trong số các ca nhiễm mới, có tới 44,5% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng. Trong 24 giờ qua, Nga xác nhận 96 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 1.169 ca. Tổng cộng đã có 13.220 bệnh nhân khỏi bệnh.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có nhiều người nhiễm nhất với 3.561 ca; tiếp đến là tỉnh Moskva với 797 ca; thành phố St. Petersburg 349 ca; tỉnh Sverdlovsk 232 ca, tỉnh Nizhny Novgorod 179 ca; Cộng hòa Dagestan 164 ca; tỉnh Kaluga 121 ca.

Ukraine ghi nhận thêm 445 ca nhiễm mới

Tại Ukraine, Cơ quan thông tin-phân tích Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng nước này cho biết tính đến sáng 1/5, Ukraine đã ghi nhận thêm 445 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 10.861 ca.

Số ca tử vong là 272 ca (thêm 11 người tử vong trong 24 giờ qua. Trong vòng 1 ngày tại Ukraine cũng có thêm 175 người hồi phục, đưa tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 1.413 người, trong đó có 268 nhân viên y tế.

Trước đó, Bộ Y tế Ukraine cho biết việc bãi bỏ sớm các biện pháp cách ly có thể châm ngòi cho đợt lây nhiễm thứ hai./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết