Tiếng Việt | English

09/02/2020 - 10:28

Iran vô hiệu hóa cuộc tấn công mạng lớn nhằm vào mạng viễn thông

Phó Giám đốc Công ty Cơ sở hạ tầng viễn thông của Iran cho hay, vụ tấn công đã làm ảnh hưởng đến một số nhà cung cấp dịch vụ của nước này, trong đó có 2 nhà khai thác di động lớn.

Iran chặn đứng một cuộc tấn công mạng. (Nguồn: AFP)
Hãng tin Press TV dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Truyền thông Iran ngày 08/02 cho biết, một vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) “cường độ lớn” nhằm vào các dịch vụ viễn thông của nước này hồi sáng cùng ngày đã bị vô hiệu hóa.

Ông Sajjad Bonabi, Phó Giám đốc Công ty Cơ sở hạ tầng viễn thông của Iran cho hay, vụ tấn công đã làm ảnh hưởng đến một số nhà cung cấp dịch vụ của nước này, trong đó có 2 nhà khai thác di động lớn.

Ông Bonabi nói thêm rằng vụ tấn công đã khiến các khách hàng gặp rắc rối trong kết nối.

Ông cũng khẳng định nước này đã đối phó với vụ tấn công DDoS bằng cách ngay lập tức sử dụng Công nghệ Bảo vệ Thông tin, còn được gọi là DEJFA.

Ông Bonabi nêu rõ: “Qua sự can thiệp của DEJFA và sự hợp tác của các đồng nghiệp từ Công ty Cơ sở hạ tầng viễn thông, việc kết nối viễn thông hiện đã trở lại bình thường”./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết