Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 15:28

Khen thưởng công an xã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

Ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh Long An ký quyết định khen thưởng Đại úy Nguyễn Minh Vững - Trưởng Công an xã Tuyên Bình và Trung úy Trần Quốc Đoàn - Công an viên xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đối tượng Huỳnh Văn Hồ (trái) và Trần Quang Đạt (phải)

Vào 7 giờ, ngày 09/7, Công an xã Tuyên Bình nhận được tin báo của anh Võ Văn Lăng (SN 1985, ngụ ấp Chòi Mòi, xã Tuyên Bình) bị mất tài sản gồm: 1 chiếc xuồng, tải trọng 1,5 tấn; 1 máy xăng 7.0 HP hiệu Honda và 120 cái đú dớn bắt cá.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tuyên Bình kịp thời báo cáo về Công an huyện, đồng thời phân công cán bộ xác minh. Đến ngày 10/7, Công an xã Tuyên Bình xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Trần Quang Đạt (SN 1998, HKTT: Ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng) và Huỳnh Văn Hồ (SN 2001, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng).

Sau khi xác định được đối tượng nghi vấn, Đại úy Nguyễn Minh Vững và Trung úy Trần Quốc Đoàn phối hợp Công an xã Vĩnh Bửu mời 2 đối tượng làm việc. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản trên.

Công an xã Tuyên Bình và xã Vĩnh Bửu kịp thời thu giữ toàn bộ tang vật. Toàn bộ tài sản mà 2 đối tượng trộm cắp được định giá là 11.800.000 đồng.

Ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạt và Huỳnh Văn Hồ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong thời gian ngắn, Công an xã Tuyên Bình đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản và bàn giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng thụ lý theo thẩm quyền.

Nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 2 đồng chí trên./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết