Tiếng Việt | English

04/05/2018 - 10:43

Đức Hòa bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 11 giờ 30 phút, ngày 25/4/2018, tại phòng trọ của anh Huỳnh Hoàng Dũ (ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) xảy ra vụ trộm cắp xe môtô biển số 62N1-21017. Qua điều tra, Công an huyện ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng Huỳnh Văn Diên (SN 1987), ngụ ấp 3, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm xe môtô của anh Dũ và thu hồi tài sản.

Đối tượng trộm xe tại nhà trọ Ngọc Sơn

Đối tượng trộm xe tại nhà trọ Ngọc Sơn

Vào lúc 11 giờ, ngày 26/4/2018, tại nhà trọ Ngọc Sơn, thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, xảy ra vụ mất trộm xe môtô biển số 59M2-13273 của chị Nguyễn Thị Anh Đào, ngụ địa phương. Qua điều tra, Công an huyện Đức Hòa ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 2 đối tượng: Bùi Mạnh (SN 1980), ngụ TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và Diệp Chí Khoa (SN 1988), ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; thu hồi xe môtô bị mất trộm.

Đối tượng Tâm thực hiện lại hành vi trộm bò

Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 27/4/2018, Phan Thanh Tâm (SN 1978), ngụ ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, đi ngang nhà Nguyễn Pha Lê (cùng địa phương), thấy phía sau có 4 con bò nên bắt trộm 1 con, dắt ra hướng cầu Thầy Cai tìm người bán. Có một người đàn ông (không rõ lai lịch) đồng ý mua con bò trên với giá 18 triệu đồng và gọi thêm anh Nguyễn Hoàng Vũ, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, đến cùng trao đổi việc mua bò. Khi cả 3 người đến nơi cột bò thì gặp anh Lê Bảo Thân, ngụ ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Anh Thân nói cho anh Vũ biết con bò trên Tâm vừa trộm được nên anh Vũ trình báo công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra lệnh tạm giữ đối tượng Tâm tiếp tục điều tra, làm rõ./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết