Tiếng Việt | English

15/08/2017 - 20:09

Khi bộ đội cùng dân vượt lũ

Những ngày qua, lũ về sớm, khiến hàng trăm hécta lúa tại các huyện Ðồng Tháp Mười bị ngập úng. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân giúp người dân với trên 500 ngày công lao động.

Lực lượng vũ trang huyện Tân Hưng giúp nông dân xã Vĩnh Đại thu hoạch lúa chạy lũ

Chị Lê Thị Thu, ngụ ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại chia sẻ: “Lũ về nhanh, trở tay không kịp, lúa ngập nước hết, thuê nhân công cắt lúa cũng không có, may nhờ có bộ đội giúp”. Binh nhất Lê Hữu Phước, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng cho biết: “Anh em trong đại đội ai cũng cố gắng thu hoạch lúa giúp dân. Mọi người phân công công việc hợp lý: Cắt, vận chuyển, tuốt lúa,... Chúng tôi mong sao giúp người dân giảm thiệt hại do lũ gây ra”.

Theo Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại - Nguyễn Văn Dụng, vụ Hè Thu năm nay, toàn xã có trên 3.000ha lúa, hiện thu hoạch được 2.700ha, còn hơn 300ha chưa thu hoạch, trong đó, gần 60ha bị mất trắng”.

“Những ngày qua, chúng tôi luân phiên phân công cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn giúp nông dân thu hoạch lúa chạy lũ. Công việc vất vả nhưng ai cũng cố gắng, mong sao giúp được người dân vượt qua khó khăn” - Trung tá Phạm Hồng Vân - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Hưng, cho biết thêm./.

Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết