Tiếng Việt | English

29/08/2015 - 19:40

Khởi công Dự án nhà máy điện mặt trời ở Quảng Ngãi

Dự án điện mặt trời Thiên Tân vừa khởi công tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức với sự có mặt của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Sáng 29/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên Tân tổ chức khởi công Dự án điện mặt trời Thiên Tân tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức. Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương.

Dự án có công suất hơn 19 MW, tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, thiết bị đạt tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu, do 2 nhà thầu Ấn Độ và Thái Lan tư vấn. Theo kế hoạch, tháng 7 năm 2016 dự án sẽ hoàn thành hòa vào lưới điện quốc gia, mỗi năm đóng góp khoảng 28 triệu KW.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam tại vùng cát trắng thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh sẽ mở ra cơ hội phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách huyện Mộ Đức và tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài Nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân còn đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời, công suất 1.000 Mê ga oát, vốn đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, khẳng định: “Với tốc độ đổi mới về công nghệ năng lượng tái tạo như hiện nay thì chúng ta cũng hoàn toàn có cơ hội để phát triển. Chính phủ đang soạn thảo, Bộ Công thương đang gửi lấy ý kiến các bộ về cơ chế chính sách cho điện mặt trời thì các địa phương như: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum... đã đi đầu, phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện các dự án”./.

CTV Tấn An/VOV - miền Trung

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích