Tiếng Việt | English

01/02/2023 - 14:49

Khởi động dự án giao thông với vốn đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng ở Tiền Giang

Chào mừng - Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), hôm nay (1/2), UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi động dự án xây dựng đường tỉnh 864. Đây là dự án giao thông trọng điểm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án  xây dựng đường tỉnh 864 do Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu với  tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương thực hiện  qua  2 giai đoạn. 

Dự án dài hơn 111 km đi ven sông Tiền đi qua địa bàn 5 huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Thành phố Mỹ Tho, huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông. 


Nghi thức lễ khởi động dự án đường tỉnh 864.

Giai đoạn 1 triển khai từ nay đến năm 2025 với nguồn vốn gần 2.000 tỷ đồng, thực hiện nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 864 hiện hữu và xây mới với chiều dài  gần 44 km, mặt đường rộng 11 mét, với 7 cây cầu và nhiều cống... Trong đó, cầu Vàm Giồng tại xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây được khởi công ngày 1/2 với kinh phí đầu tư  gần 57 tỷ đồng dài 100 mét, chiều rộng 12 mét là gói thầu đầu tiên của dự án và sẽ thi công tiếp theo các gói thầu còn lại.


Lực lượng tiến hành thi công

Dự án tỉnh lộ 864 hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống ha tầng giao thông đường bộ của tỉnh Tiền Giang, góp phần kết nối giao thông 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và quốc lộ 50, cũng như trục giao thông ven biển trong thời gian tới./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Chia sẻ bài viết