Tiếng Việt | English

18/09/2020 - 09:38

Khởi tố đối tượng dùng tiền giả mua vé số

Đối tượng Trần Hồng Hải (22 tuổi) dùng tiền giả mua vé số trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An, nhưng bị phát hiện tri hô và bắt giữ.

Chiều 17/9, nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Hải (22 tuổi, ngụ xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) về tội lưu hành tiền giả.

Trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 19/7, tại khu phố Bình Quân 2, phường 4, TP.Tân An, đối tượng Trần Hồng Hải, sử dụng 1 tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng để mua vé số của một người bán dạo.

Số tiền giả lực lượng Công an thu giữ được của Hải

Tuy nhiên, trong lúc nhận tiền từ Hải, người đàn ông này nghi ngờ tờ tiền Hải đưa là tiền giả nên giữ lại và tri hô mọi người.

Sợ bị phát hiện, Hải cố vùng bỏ chạy nhưng bị người bán vé số giữ lại. Đúng lúc này, anh Đặng Quốc Tân, cán bộ Công an tỉnh Long An đang đi công việc gần khu vực xảy ra vụ việc nên đã hỗ trợ cùng bắt giữ đối tượng Hải và thông báo chính quyền địa phương.

Tất cả số tiền giả của Hải đều trùng số seri EJ 19000001

Tiến hành kiểm tra trên người đối tượng Hải, lực lượng Công an thu giữ 65 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500 ngàn đồng (tương đương 32,5 triệu đồng). Tất cả tờ tiền đều trùng số seri EJ 19000001. Vụ việc sau đó được chuyển đến cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An thụ lý.

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An tiến hành khám xét phòng trọ của Trần Hồng Hải, thu giữ thêm 88 tờ tiền Việt Nam giả khác cùng mệnh giá 500 ngàn đồng (tương đương 44 triệu đồng).

Hiện cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số tiền giả của Hải cũng như xác minh các đối tượng liên quan để xử lý./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết