Tiếng Việt | English

17/05/2019 - 08:55

Khởi tố vụ án đập phá quán ăn bị tố chặt chém, đánh khách

Sáng ngày 17/5, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng – Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, liên quan đến vụ việc, quán cơm Bảo Châu, ấp 2 xã Nhựt Chánh, Bến Lức bị đập phá, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội “hủy hoại tài sản”.

Quán ăn bị đập phá Theo kết quả điều tra, Dương Hoài Phong (20 tuổi), quê huyện Vĩnh Hưng và Ngô Minh Khánh ( 18 tuổi), ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức cùng làm việc tại quán game bắn cá trên đường Nguyễn Văn Tiếp, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đã rủ Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi), ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức đi đập phá quán cơm Bảo Châu.

Để thực hiện, Phong, Duy Khánh, Minh Khánh đã lên mạng xã hội kêu gọi thêm một số đối tượng tham gia tham gia cùng nhóm đi đập phá quán cơm Bảo Châu cho bỏ ghét.

Tại quán cơm Bảo Châu, nhóm đối tượng đã xông vào đập phá quán. Qua xác định, giá trị tài sản bị đập phá trên 4,5 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng về tiệm game và xóa toàn bộ thông tin đã bình luận trên mạng xã hội.  

Liên quan vụ việc tại quán ăn Bảo Châu, ngày 7/5, UBND huyện Bến Lức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ quán hơn 13 triệu đồng vì không có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực thẩm và không niêm yết giá.

Riêng hành vi đánh khách, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức đang chờ kết quả giám định thương tích để có căn cứ xử lý tiếp theo.

Trước đó, vào đầu tháng 5, trên mạng xã hội lan truyền clip một người khách vào quán ăn Bảo Châu, ven quốc lộ 1, ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức bị chủ quán (quê Tây Ninh) và người thân đánh chảy máu đầu. Lý do vì vị khách này tố cáo quán ăn bán hàng chặt chém 100 ngàn đồng/1 tô hủ tiếu.

Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc thì tối cùng ngày có một nhóm đối tượng kéo đến đập phá quán ăn Bảo Châu. Ngày hôm sau, vợ chồng chủ quán đã trả mặt bằng và về quê nhà Tây Ninh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích