Tiếng Việt | English

07/04/2022 - 19:26

Kiên Giang: Chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng từ hụi khống, nữ chủ hụi đi tù

Tổ chức chơi hụi, Lê Thị Ánh Tuyết (ngụ Kiên Giang) bán các phần hụi không có thật cho nhiều người để chiếm đoạt hơn 860 triệu đồng.

Ngày 7/4, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Ánh Tuyết (43 tuổi, ngụ KP.Ngã Ba, TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương, Kiên Giang) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền nữ chủ hụi này đã chiếm đoạt của các bị hại.

Bị cáo Lê Thị Ánh Tuyết tại phiên tòa ngày 7/4. Ảnh BÁCH HỶ

Bị cáo Lê Thị Ánh Tuyết tại phiên tòa ngày 7/4. Ảnh BÁCH HỶ

Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2015, Tuyết mở các dây hụi ngày và vận động nhiều người dân ở TT.Kiên Lương tham gia. Đến khoảng giữa năm 2015, do nợ tiền của nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Tuyết lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng hình thức bán khống các phần hụi không có thật.

Tuyết tổ chức 2 dây hụi ngày được mở ngày 10/8/2015 và ngày 31/8/2015, rồi kêu gọi nhiều người tham gia và mua các phần hụi của các hụi viên không có thật.

Mỗi dây hụi gồm 69 phần, theo thống nhất giữa hụi viên và chủ hụi thì mỗi phần hụi chưa hốt đóng 27.000 đồng/phần/ngày, phần hụi đã hốt đóng 30.000 đồng/phần/ngày.

Sau đó, Tuyết kêu gọi người dân mua nhiều phần hụi khống không có người tham gia trong 2 dây hụi này để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Tổng cộng, nữ chủ hụi đã bán 478 phần hụi khống cho các bị hại ở Kiên Giang, chiếm đoạt hơn 863 triệu đồng./.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết