Tiếng Việt | English

06/10/2015 - 11:16

Long An

Làm mướn, nuôi 2 con học đại học

Từng là hộ nghèo ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, vượt qua bao khó nhọc trong cuộc sống, gia đình chị Trần Thị Thu Thủy đã nuôi 2 con ăn học thành tài. Thành quả đó không chỉ có sự tần tảo, bươn chải của 2 vợ chồng mà còn có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Từng là hộ nghèo ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, vượt qua bao khó nhọc trong cuộc sống, gia đình chị Trần Thị Thu Thủy đã nuôi 2 con ăn học thành tài. Thành quả đó không chỉ có sự tần tảo, bươn chải của 2 vợ chồng mà còn có sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Vợ chồng chị nên duyên cách nay hơn 20 năm. Những ngày về chung sống, chồng chị chạy xe ôm, còn chị, ai mướn gì làm nấy, thu nhập luôn bấp bênh. Tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị chính là 2 đứa con trai kháu khỉnh và căn nhà lá dột nát. Tuy sống trong cảnh nghèo khó nhưng 2 con của vợ chồng chị luôn chăm ngoan, học giỏi suốt 12 năm liền. Đây là niềm an ủi, động viên giúp 2 vợ chồng vượt qua những khó nhọc của cuộc sống.

Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Phú xây dựng Mái ấm tình thương vào năm 2007, chị Thủy được một mạnh thường quân, hỗ trợ nuôi bò sinh sản. Từ đó, sau khi hết giờ làm thuê, chị lại tranh thủ nuôi bò. Chị chia sẻ: "Khi đó, giá bò sinh sản giảm mạnh nên vợ chồng tôi phải bán bò giống để trả lại vốn cho chủ. Được nhiều người giới thiệu, tôi nộp đơn xin làm công nhân ở một công ty trong huyện. Chồng tôi lúc đó cũng nghỉ chạy xe ôm làm nhạc công để phụ nuôi con ăn học. Nhờ sự giúp đỡ của người thân cùng với số tiền tiết kiệm được, vợ chồng tôi gầy dựng lại bằng cách tiếp tục nuôi bò sinh sản".

Hiện tại, đứa con trai lớn của chị đang là sinh viên Trường Đại học Y dược TP.HCM. Con trai út là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, là gia đình văn hóa, hiếu học tiêu biểu. Không những vậy, chị tham gia các phong trào do địa phương phát động như góp tiền giặm vá đường giao thông nông thôn, tham gia tiết kiệm-tín dụng tại Chi tổ Hội Phụ nữ ấp. Hằng năm, chị đều thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và bình xét đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết