Tiếng Việt | English

20/07/2021 - 08:58

Long An: Chi hơn 20 tỉ đồng hỗ trợ các nhóm đối tượng theo tinh thần Nghị quyết 68

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó do đại dịch Covid-19, đến nay Long An tạm ứng ngân sách chi hơn 20 tỉ đồng cho một số nhóm đối tượng theo tinh thần của Nghị quyết 68.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được trao tiền hỗ trợ người lao động tự do

Cụ thể, tính đến chiều 19/7, Long An hỗ trợ trực tiếp cho 14.567 người lao động tự do, với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng. Trong đó tỉnh hỗ trợ 9.937 người bán vé số lưu động, với tổng số tiền trên 7,4 tỉ đồng, nguồn kinh phí do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An tạm ứng 8 tỉ đồng; các đối tượng lao động tự do khác triển khai hỗ trợ cho 4.630 người, với số tiền trên 3,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, thực hiện theo Nghị quyết 68, Long An còn chi hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 và người phải cách ly y tế (F1) cho hơn 5.325 người với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng; hỗ trợ cho 12 trẻ em trong các khu cách ly y tế tập trung với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Được biết những đối tượng còn lại theo Nghị quyết 68, Long An sẽ tiến hành chi cơ bản hoàn thành trong tháng 7, với tổng kinh phí dự kiến trên 90 tỉ đồng.

Nghị quyết 68 là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với người lao động đang gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Và thời gian qua, Long An nhanh chóng, kịp thời đưa chính sách đến với người dân, góp phần động viên, chia sẻ người lao động nghèo vượt qua đại dịch./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết