Tiếng Việt | English

30/07/2015 - 18:20

Long An: Hệ thống đèn chiếu sáng cầu Cái Môn không phát huy hiệu quả

Cầu Cái Môn với chiều dài 322m nối liền 2 huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trên Đường tỉnh 831 được khánh thành vào tháng 10-2010. Công trình có tổng mức đầu tư 69 tỉ đồng do Sở Giao thông - Vận tải Long An làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, tải trọng thiết kế 30 tấn.

Công trình đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 2 huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng trong việc đi lại, trao đổi mua bán hàng hóa với các huyện vùng Đồng Tháp Mười thuộc Long An và các huyện lân cận ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, hệ thống chiếu sáng trên cầu này không phát huy hiệu quả. Qua ghi nhận của chúng tôi thì trên cầu được lắp đặt 18 trụ đèn, theo thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng đèn led tiết kiệm điện sử dụng pin năng lượng mặt trời, hiện tại hầu hết đã hư hỏng.

Qua đây, các ngành chức năng cần tiến hành kiểm tra, có biện pháp khắc phục, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông qua cầu.

VĂN ĐÁT 

Chia sẻ bài viết