Tiếng Việt | English

24/05/2016 - 16:24

Long An: Nhiều đoạn trên Quốc lộ N2 bị lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Gần đây, nhiều người bất chấp nguy hiểm, dựng lều, võng mở các điểm bán nước giải khát, quán ăn hay hàng nông sản ven tuyến Quốc lộ N2. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ diễn ra phổ biến tại nhiều khu vực trên Quốc lộ N2

Theo ghi nhận của chúng tôi, lưu lượng phương tiện giao thông qua tuyến Quốc lộ N2 ngày càng tăng cao, nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi cũng tăng theo. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều người dựng các chòi lá tạm bợ, thậm chí là xây dựng kiên cố ra sát mép đường để bán nước giải khát, nông sản,…

Qua khu vực vòng xoay Hòa Khánh, huyện Đức Hòa xuôi về huyện Thạnh Hóa, hàng loạt các điểm bán hàng nông sản như đậu phộng, khoai, bánh kẹo,… được dựng tạm bợ bằng mấy cây tràm nhỏ, che chắn sơ sài, lấn ra sát mép đường dễ làm che khuất tầm nhìn các chủ phương tiện tham gia giao thông.

Hay như ngay tại khu vực chợ tự phát buôn bán nông sản huyện Thạnh Hóa, một số động vật hoang dã được bày bán công khai thu hút rất đông du khách qua lại từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, TP.HCM,… ghé mua. Xe ôtô lớn nhỏ vô tư tấp vào lề, một số tài xế còn cho xe đậu chiếm cả ra lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, tại khu vực từ Ngã ba Tuyên Nhơn, huyện Thạnh Hóa đến trước thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, hàng loạt quán ăn bên đường, quán cà phê mọc lên đưa bảng hiệu ra sát mép đường cũng khiến hành lang an toàn giao thông đường bộ bị thu hẹp đáng kể.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An - Nguyễn Văn Chỉnh, hiện tại người dân cũng có phản ánh về tình trạng này, thế nhưng, Thanh tra giao thông không được phép xử lý bởi toàn bộ việc quản lý, kiểm tra và xử phạt trên tuyến N2 đều do Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 quyết định. Tuy nhiên vừa qua, sở cũng có các văn bản đề nghị Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang gây mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đường bộ IV.2 – Lê Huy Triển cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý. Qua đó, lập 40 biên bản vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ trên dọc tuyến N2 và tiến hành xử lý 20 trường hợp. Riêng với tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để buôn bán, kinh doanh, đơn vị sẽ cho kiểm tra để chấn chỉnh lại, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết