Tiếng Việt | English

10/05/2019 - 13:57

Lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng

4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng

4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng

Ngày 09/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thúy Liễu (SN 1970, ngụ đường liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) bị lừa 700 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất. Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự phân công điều tra viên nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 4/2018, Phạm Văn Phụng (SN 1974, ngụ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) gặp Nguyễn Bảo Thái (SN 1982, ngụ Chung cư B, phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng làm nghề môi giới mua, bán đất. Phụng nói với Thái có thửa đất ở gần cống Gò Mối, thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa cần bán. Phụng bàn với Thái làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả và giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả theo thông tin của chủ đất rồi tìm người đóng giả làm chủ đất đứng ra bán thửa đất trên để chiếm đoạt tiền đặt cọc, chia nhau tiêu xài.

Phụng liên lạc với Trần Văn Lợi (SN 1964, ngụ ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) đóng giả chủ đất, đứng ra giao dịch khi có người mua thửa đất trên. Sau khi làm giả GCNQSDĐ, CMND và tìm được người mua, Phụng điện thoại hướng dẫn cho Lợi thỏa thuận mua bán theo nội dung đã chuẩn bị trước.

Khoảng đầu tháng 5/2018, Phụng điện thoại Thái cho hay có người phụ nữ ở TP.HCM đồng ý mua thửa đất trên. Sau đó, Thái, Lợi, Phụng và Nguyễn Văn Hay (SN 1982, ngụ ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) - bạn làm ăn với các đối tượng trên, làm hợp đồng đặt cọc. Do Lợi không có GCNQSDĐ bản chính nên bà Liễu chỉ đặt cọc 1,5 tỉ đồng nhưng Lợi chỉ nhận 800 triệu đồng.

Sau khi ký tên vào giấy đặt cọc xong, bà Liễu đưa cho Lợi 800 triệu đồng nhưng lấy lại 100 triệu đồng tiền môi giới và hẹn nửa tháng sau làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ.

Nhận 700 triệu đồng của bà Liễu, Lợi lấy 180 triệu đồng, Phụng lấy 175 triệu đồng, Thái lấy 170 triệu đồng và Hay lấy 175 triệu đồng. Số tiền có được, các đối tượng sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Thái cắt bỏ giấy CMND và GCNQSDĐ giả.

Đến tháng 02/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt 3 đối tượng lừa đảo gồm Phụng, Lợi và Hay, còn Thái bỏ trốn. Đến ngày 02/5/2019, Thái bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa và đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo cùng 3 đối tượng trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo, ai là bị hại của các đối tượng trên với thủ đoạn tương tự đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trình báo hoặc điện thoại cho điều tra viên qua số điện thoại 0945.891.478 để được giải quyết./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết