Tiếng Việt | English

15/06/2018 - 10:16

Lừa đảo, chiếm đoạt trên 36,6 triệu đồng

Ngày 14/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường cho biết, đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: giadinh.net.vn

Theo đó, ngày 11/4/2018, bà Nguyễn Thị N. (58 tuổi), ngụ phường 3, thị xã Kiến Tường, trình báo bị Hà Như An (36 tuổi), ngụ huyện Tân Thạnh, lừa đảo chiếm đoạt trên 36,6 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, An khai nhận do buôn bán thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa bà N. kiếm tiền trả nợ. Biết bà N. có nhu cầu vay vốn ngân hàng, An làm hồ sơ giúp bà vay 1 tỉ đồng.

Ngày 30/3, An lấy của bà 3,9 triệu đồng để làm thủ tục vay vốn nhưng thực chất chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 02/4, An kêu bà N. mở tài khoản ATM với số tiền trên 10 triệu đồng nhưng thực chất chỉ tốn phí 100.000 đồng, còn lại chiếm đoạt 10 triệu đồng. 

Chiều ngày 02/4, trong lúc chở bà N. đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh (để đủ điều kiện vay vốn), An kêu bà đưa tiếp 3 triệu đồng làm thủ tục. Tuy nhiên, số tiền làm thủ tục chỉ có 120.000 đồng, số còn lại, An chiếm đoạt.

Ngày 09/4, An gọi điện cho bà N. tự xưng là nhân viên ngân hàng yêu cầu bà nộp tiền vào tài khoản ATM. Do biết mật khẩu nên An chuyển 19,9 triệu đồng tài khoản của N. sang tài khoản của mình.

Đến ngày 10/4, An tiếp tục gọi điện cho bà N. xưng là nhân viên ngân hàng yêu cầu bà mua bảo hiểm số tiền 15 triệu đồng. Nghi ngờ, bà N. đến ngân hàng kiểm tra, phát hiện số tiền trong tài khoản biến mất nên trình báo công an.

Tại cơ quan công an, An thừa nhận chiếm đoạt của bà N. trên 36,6 triệu đồng, trong đó sử dụng 32,2 triệu đồng để trả nợ, còn lại tiêu xài cá nhân./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết