Tiếng Việt | English

23/04/2018 - 18:51

Mộc Hóa: Sẽ xử lý nghiêm tình trạng xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Báo Long An có bài phản ánh tình trạng xe chở đất trên tuyến đường ra biên giới (Bình Phong Thạnh - Bình Thạnh) gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân ấp 1 và 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa (số ra ngày 10/4/2018). Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục, hàng trăm hộ dân ở dọc bên đường rất khổ sở vì bụi đỏ bám vào nhà cửa, quần áo, mua bán ế ẩm,...

Nhà cửa đóng kín suốt ngày, đêm, bụi vẫn bay vào, phải quét dọn thường xuyên

Nhà cửa đóng kín suốt ngày, đêm, bụi vẫn bay vào, phải quét dọn thường xuyên

Trên tuyến đường này, mặt đường sỏi đỏ chi chít ổ gà, ổ voi. Học sinh đi học bị bụi đỏ bám khắp áo quần; dọc 2 bên đường, nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang nhưng phải dùng bạt, vải,... che chắn để hạn chế bụi đỏ bay vào nhà.

>>Xem thêm:

Mộc Hóa: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường

Mộc Hóa: Xe chở đất gây ô nhiễm môi trường 

Cập Nhật 10/04/2018

Người dân ấp 1 và 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phản ánh, hơn 10 ngày qua, đoàn xe chở đất trên tuyến đường ra biên giới thuộc địa bàn xã Bình Phong Thạnh liên tục gây ô nhiễm môi trường.

Ông N.T.T (ngụ ấp 2, xã Bình Phong Thạnh), nhà sát tuyến đường, cho biết, đoàn xe chở đất không còn hoạt động suốt ngày như trước mà mỗi ngày chạy 2-3 lượt, mỗi lượt chạy từ 1-2 giờ; đơn vị thi công có tưới nước mặt đường nhưng rất ít. Mỗi khi đoàn xe chạy ngang qua, bụi đỏ bay mịt mù, nhiều ngôi nhà gần lộ bị rung rinh khiến nhiều người lo lắng. Có nhiều trường hợp bị té ngã do đường trơn.

“Tình trạng ô nhiễm môi trường do các xe tải gây ra nhiều ngày qua, tôi đã phản ánh đến chính quyền nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc. Để bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt của người dân, các ngành chức năng cần sớm vào cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có biện pháp xử lý đơn vị thi công, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra” - ông N.T.T mong mỏi.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100 lượt xe chở đất đi từ các hầm đất, phóng nhanh trên đường. Không chịu nổi, nhiều hộ dân 2 bên đường phản ứng chặn dòng xe chở đất này để phản ánh. “Do xe chở đất chạy nhiều nên mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua lại” - bà Võ Thị Loan, ngụ ấp 1, xã Bình Phong Thạnh, bức xúc.

Trao đổi với phóng viên Báo Long An, Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Lâm Hòa Xứng cho biết, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn mời đơn vị thi công có xe hoạt động trên tuyến đường làm việc. Chủ doanh nghiệp cam kết, hàng ngày cho xe tưới nước dập bụi từ 2-3 lần, đồng thời nhắc nhở các tài xế không được phóng nhanh nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện phối hợp các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện chở quá tải, không bảo đảm an toàn giao thông, ảnh hưởng môi trường./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết