Tiếng Việt | English

04/09/2017 - 08:16

Nga kêu gọi Washington hoàn trả các tài sản ngoại giao bị tịch thu

 

Quang cảnh bên ngoài Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ ngày 01/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 03/9, Nga yêu cầu chính quyền Mỹ lập tức hoàn trả các cơ sở ngoại giao của Nga bị tịch thu tại Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố nêu rõ: "Nếu không (hoàn trả các cơ sở ngoại giao), Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa 2 nước, khi mà vấn đề ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế vào thời điểm hiện tại phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ này."

Tuyên bố cũng cho hay: "Chúng tôi xem những diễn biến này là một hành động thù địch rõ ràng, một hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Washington, bao gồm cả Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao."

Hôm 02/9, chính quyền Mỹ đã cho đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại San Francisco và Cơ quan đại diện thương mại tại Washington.

Các đại diện của Nga cũng không được phép tiếp cận các khu nhà đã thuê của Cơ quan đại diện thương mại tại ở New York.

Trước đó, hồi tháng 12/2016, 2 tòa nhà ngoại giao của Nga tại New York và Maryland đã bị chính quyền của Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Barack Obama đóng cửa do những cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết