Tiếng Việt | English

14/01/2024 - 08:29

Ngày hội Tết sum vầy – xuân chia sẻ của công nhân, lao động

Tối 13/01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An phối hợp Công ty Cổ phần Long Hậu và Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp (KCN) TP. HCM tổ chức khai mạc Ngày hội Tết sum vầy – Xuân chia sẻ năm 2024 tại KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc). Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm dự.

Ngày hội Tết sum vầy - Xuân chia sẻ chính thức khai mạc vào đêm 13/01/2024

Ngày hội Tết sum vầy – Xuân chia sẻ diễn ra trong 9 ngày (13-21/01/2024) với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thiết thực chăm lo tết cho công nhân, lao động (CNLĐ) đang làm việc tại KCN Long Hậu, nhất là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – Mai Văn Nhiều trao quà tết cho công nhân, lao động

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tại KCN Long Hậu có 3.050 CNLĐ được tặng quà. Trong đó, 1.260 CNLĐ nhận quà trong Ngày hội Tết sum vầy – Xuân chia sẻ (cụ thể, 1.000 phần quà của LĐLĐ tỉnh, 200 phần quà của Công ty Cổ phần Long Hậu và 60 phần quà của Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP. HCM).

Trong đêm khai mạc ngày hội, Ban Tổ chức trao tặng 200 phần quà đầu tiên cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao quà tết cho công nhân, lao động

Ngày hội còn có Phiên chợ xuân với hơn 70 gian hàng bày bán những phẩm chất lượng, giá ưu đãi và hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ.

Tại đêm khai mạc Ngày hội Tết sum vầy - Xuân chia sẻ, 200 công nhân, lao động được trao tặng quà tết

Ngoài ra, Ngày hội còn diễn ra Hội thi “Trang trí cành mai, đào, thiệp Tết” và Hội thi “Tiếng hát mừng xuân” thu hút đông đảo CNLĐ của KCN Long Hậu tham gia.

Ngày hội Tết sum vầy - Xuân chia sẻ còn có trên 70 gian hàng bán những sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi

Tại đêm khai mạc Ngày hội Tết sum vầy – Xuân chia sẻ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và thiết thực chăm lo đời sống của CNLĐ, đặc biệt trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân,… nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với CNLĐ, từ đó giúp họ nỗ lực làm việc, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, ông gửi lời thăm hỏi, động viên đến CNLĐ; chúc CNLĐ và gia đình năm mới thật mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết