Tiếng Việt | English

19/02/2017 - 03:25

Ngoại trưởng Nga mong muốn xây dựng quan hệ thực chất với Mỹ

Theo hãng Reuters, ngày 18/02, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này muốn xây dựng một mối quan hệ thực chất với Mỹ, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Lavrov cũng mô tả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một “thể chế của thời Chiến tranh Lạnh” khi sự mở rộng của liên minh này đã dẫn đến các căng thẳng chưa từng có tiền lệ ở châu Âu trong vòng hơn 30 năm qua.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng nêu rõ ông “không thấy bất cứ cơ sở lập luận nào” đối với việc Nga tấn công mạng nhằm gây ảnh hưởng tới kết quả các cuộc bầu cử ở các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ.

Ông cũng nhấn mạnh Moskva không muốn công dân của mình có liên quan đến các tội phạm mạng./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết