Tiếng Việt | English

04/06/2023 - 16:41

Nguy cơ sạt lở vẫn rình rập

Tình hình thiên tai do sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh vẫn ngầm tiếp diễn phức tạp, khó lường, mức độ ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.

Tường rào của người dân bị đổ gãy do sạt lở

Vẫn xảy ra những vụ sạt lở nguy hiểm

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra nhiều trường hợp sạt lở, sụt lún đất lớn, nhỏ; trong đó đã xảy ra 4 vụ sạt lở, sụt lún nghiêm trọng với tổng chiều dài sạt lở khoảng 697m. Đặc biệt là ngày 08/7/2022, xảy ra vụ sạt lở, sụt lún tuyến đê bao bờ bắc sông Vàm Cỏ Tây (đường liên xã Tuyên Bình Tây - Vĩnh Bình), huyện Vĩnh Hưng. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 60m, toàn bộ mặt đường bị sụt lún sâu khoảng 5m, làm gãy một cây cầu giao thông. Vụ sạt lở này sau đó đã được đơn vị thi công, khắc phục đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Cần Giuộc, Tân Trụ. Huyện Tân Thạnh có 1 điểm sạt lở nguy hiểm tại Ngã tư bờ Đông kênh Cà Nhíp và bờ Bắc kênh Tân Hòa, chiều dài sạt lở khoảng 205m, lấn sâu vào phía mái taluy của tuyến đường bờ đông Kênh Cà Nhíp và đường bờ Bắc kênh Tân Hòa từ 3-5m, chiều sâu từ mặt đất đến đáy kênh khoảng 7m. Huyện đã xử lý gia cố tạm thời bằng cừ dừa để chống sạt lở sâu vào phần lưu không của tuyến đường.

Một đoạn sạt lở ở bờ sông Vàm Cỏ Tây

Huyện Cần Giuộc có 1 điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Vị trí sạt lở nằm trên bờ sông Cần Giuộc (Đường tỉnh 826C), xã Phước Lại, cách bến đò Tân Thanh khoảng 500m, thuộc lý trình từ Km6+600 -Km6+670. Chiều dài sạt lở khoảng 100m, tại đây xuất hiện nhiều vết nứt, từ lề đường sát nhà dân và lan ra giữa đường nhựa Đường tỉnh 826C. Vết nứt rộng khoảng 6-8cm, sát lề đường đất bị lún khoảng 8-10cm, tạo thành khung trượt hướng về phía sông Cần Giuộc và có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng Đường tỉnh 826C.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm (người dân sống trong khu vực này) cho biết: “Phần phía sau nhà ông bị lún xuống nhiều so với trước đây. Nền và tường nhà đã có nhiều vết nứt lớn. Tường phòng ngủ bị nứt nên ông phải đập bỏ do sợ sập xuống sẽ nguy hiểm”.

Ngoài những điểm sạt lở trên, gần đây trong 2 ngày 09/5 và 19/5/2023, đã xảy ra sạt lở thuộc khu vực bờ sông Vàm Cỏ Tây, ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình, xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hóa. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 50m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng 4 - 6m (dạng hàm ếch), chiều rộng sạt lở sâu vào phía bờ khoảng12-13m. Ngoài ra, trong khu vực sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 2-10cm, phạm vi xuất hiện vết nứt có chiều dài khoảng 160m và có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở. Vụ sạt lở làm sụp đổ 15m đường bê tông, 65m tường rào và cổng rào, ước kinh phí thiệt hại khoảng 1,1 tỉ đồng.

Sạt lở ở một đoạn bờ sông ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa đe dọa đến cuộc sống người dân

Theo bà Lê Thị Thủy (ấp Bến Kè, xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa), gần đây bà phát hiện dấu hiệu sạt lở ban đầu là đường rạn nứt. Ban đầu cứ nghĩ vết nứt là do kỹ thuật làm đường không kỹ, nhưng không ngờ đường giao thông sạt lở xuống sông kéo thêm hàng rào. Bà mong muốn các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục để tạo điều kiện thuận cho người dân đi lại giao thương, buôn bán.

Trong khi đó, tại huyện Tân Trụ khoảng 3 giờ sáng ngày 23/5/2023, xảy ra sạt lở tại khu vực bờ sông Vàm Cỏ Tây, thuộc ấp Bình Hòa, xã Đức Tân, chiều dài sạt lở khoảng 50m, bề rộng từ điểm sạt lở đến mép đất nhà dân khoảng 10m, độ sâu từ 6-8m; sạt lở cuốn trôi xuống sông một cây dừa và một ao cá của người dân. Hiện người dân đã gia cố tạm thời bằng bẹ dừa nước và cây tràm để ngăn sạt lở. 

Tác động của dòng chảy và phương tiện đường thủy qua lại làm nguy cơ sạt lở gia tăng

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình hình thiên tai do sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh vẫn ngầm tiếp diễn, phức tạp, khó lường, mức độ ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng. Hầu hết nguyên nhân của các vụ sạt lở, sụt lún đất là do tác động của dòng chảy, phương tiện đường thủy có trọng tải lớn lưu thông với mật độ dày; việc neo đậu tàu thuyền sai quy định; các công trình nhà ở, kho bãi vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng dẫn trên các tuyến sông, kênh, rạch làm gia tăng tải trọng trên nền đất yếu. 

Chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân

Theo Chi Cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn và thủy lợi – Võ Kim Thuần, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ chủ động họp thông qua Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai để hỗ trợ cho các địa phương sớm khắc phục tình trạng sạt lở trong năm 2023, ổn định đời sống người dân trong vùng thiên tai.

Tường nhà một hộ dân cặp Đường tỉnh 826C đoạn qua huyện Cần Giuộc bị nứt do sạt lở

Cụ thể, tu sửa, xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực bờ sông Vàm Cỏ Tây (ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình), xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hoá. Tu sửa xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Giuộc cặp Đường tỉnh 826C, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc. Tu sửa, xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực ngã tư Kênh Cà Nhíp - Kênh Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đề xuất bố trí nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai để xử lý khắc phục các trường hợp sạt lở thời gian trước. Đó là xử lý sạt lở ven sông Vàm Cỏ Tây bảo vệ Trường Tiểu học Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa; tu sửa, xử lý khẩn cấp sụt lún Kè chống sạt lở thị trấn Thạnh Hóa, sự cố sạt lở bờ sông Ông Chuồng (khu vực Đình Chánh Thôn, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc), sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây (đoạn tiếp giáp đường liên xã Vĩnh Thuận - Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng), sụt lún bờ kè thị xã Kiến Tường (cặp sông Vàm Cỏ Tây), sạt lở bờ Nam kênh Dương Văn Dương (đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh).

Ngành chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra tình hình sạt lở ảnh hưởng đến Đường tỉnh 826C đoạn qua xã Phước Lại

Cũng theo ông Võ Kim Thuần, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều khu vực, điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư. Để có đủ nguồn lực tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phòng, chống, xử lý sạt lở trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí ngân sách từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025 hỗ trợ cho tỉnh thực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách.

Đó là dự án kè sông Bảo Định (đoạn từ đường Võ Văn Môn đến ranh Tiền Giang), phường 7, xã An Vĩnh Ngãi,TP.Tân An, chiều dài 5.354m. Dự án kè chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây khu vực khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, chiều dài 1.100m. Dự án kè chống sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương, ấp 1-4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa. Dự án kè chống sạt lở bờ kênh Dương Văn Dương (đoạn từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến ranh Trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông), chiều dài sạt lở 400m. Dự án phòng, chống sạt lở bờ sông Cần Giuộc cặp Đường tỉnh 826C từ bến phà Cần Giuộc (phía bờ Phước Lại) hướng về xã Phước Vĩnh Tây, chiều dài 300m. Dự án Kè xử lý sạt lở khu vực Ngã 3 Xóm Câu (Ngã 3 sông Hàn - sông Giồng), ấp Mương Chài, xã Phước Lại tại đoạn cuối đê Bà Kiểu - Mương Chài, huyện Cần Giuộc, chiều dài 480m. Dự án Kè bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (từ Trung tâm Bảo vệ sức khỏe đến kênh Vành Đai), TP.Tân An, chiều dài khoảng 1.000m,...

Chính quyền cắm bảng cảnh báo sạt lở ở đoạn sông qua địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc

“Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ rủi ro do thiên tai sạt lở gây ra. Phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên vận động, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào những khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; khuyến cáo người dân không xây dựng công trình, nhà ở trong vùng sạt lở, sát bờ sông, kênh, rạch để hạn chế nguy cơ sạt lở xảy ra. Tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, di dời các hộ dân đang sống ở những khu vực bị ảnh hưởng sạt lở đến khu vực an toàn”, ông Võ Kim Thuần nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết