Tiếng Việt | English

05/04/2021 - 16:16

Nguyên Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào an toàn trong vụ tai nạn lật thuyền

Theo trang Web của Đài Phát thanh quốc gia Lào (lnr.org.la), khi tai nạn xảy ra, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đang có mặt trên thuyền và đã được cứu sống cùng 30 người khác.

Trang Web của Thông Tấn xã Lào (KPL), Đài Phát thanh Quốc gia Lào và báo Thời báo Vientiane (Vientiane Times) hôm nay (5/4) đưa tin, Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone an toàn trong vụ tai nạn lật thuyền trên hồ thủy điện Nam Ngum xảy ra ngày 4/4.


Các nhân viên cứu hộ trên chiếc du thuyền bị lật. Ảnh minh họa: laotiantimes.com

Theo trang Web của Đài Phát thanh quốc gia Lào (lnr.org.la), khi tai nạn xảy ra, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đang có mặt trên thuyền và đã được cứu sống cùng 30 người khác.

Đồng thời, trang mạng Vientianetimeslao.la bằng tiếng Lào, ngày 5/4 cũng đưa tin nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đã an toàn trong vụ lật thuyền vào lúc 9h sáng ngày 4/4 tại hồ thủy điện Nam Ngum, huyện Thulakhom, tỉnh Vientiane. Tuy nhiên, phu nhân của ông là bà Keosaichay Sayasone và con trai ông là Vidong Sayasone cùng một số con cháu và người thân trong gia đình đã tử vong. 

Theo báo Vientiane Times, khi gặp nạn, con thuyền du lịch xấu số đang chở theo 39 hành khách rời khỏi một khách sạn tại khu vực Densavan, trên hồ Nam Ngum. Khi thuyền rời bến khoảng 40m thì xảy ra tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Hãng Thông tấn Nhà nước Lào (KPL) dẫn lời tỉnh trưởng  Vientiane, ông Khamphanh Sitthidampha cho biết, tai nạn xảy ra do gió mạnh làm lật thuyền. Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền và cơ quan chức năng đã phản ứng nhanh chóng và cứu được 31người trong tổng số 39 hành khách có mặt trên thuyền./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết