Tiếng Việt | English

05/07/2017 - 10:02

Nhiều nhà kho thanh long xây dựng trái phép - Hết thời hiệu xử phạt hành chính

Qua kiểm tra, nhiều nhà kho xây dựng trái phép trên đất ở nông thôn, đất nông nghiệp ở huyện Châu Thành hết thời gian xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 03/7/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành về đất đai, xây dựng huyện Châu Thành kiểm tra tại 77/107 nhà kho, cơ sở thu mua thanh long trên địa bàn huyện. Qua đó, đoàn phát hiện 29 cơ sở, nhà kho chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Trên địa bàn huyện Châu Thành có nhiều nhà kho xây dựng không phép

Theo báo cáo của UBND huyện, trong đó có đến 19 cơ sở, nhà kho quá thời hiệu xử phạt hành chính (quá 2 năm). 10 trường hợp còn trong thời gian xử phạt vi phạm hành chính thì Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện thành lập, tiến hành ra quyết định xử phạt 6 cơ sở với số tiền 76,5 triệu đồng; còn 4 cơ sở đã và đang lập biên bản để ra quyết định xử phạt. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hiện Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đang tiếp tục kiểm tra 30 nhà kho, cơ sở thu mua thanh long còn lại.

“Những trường hợp bị xử phạt hành chính hết thời hạn, UBND huyện yêu cầu thực hiện các thủ tục theo quy định để tiếp tục được tồn tại” - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Nguyễn Văn Phú cho biết.

Theo tìm hiểu, những nhà kho, cơ sở thu mua thanh long xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở nông thôn trên vẫn được tồn tại là do những địa điểm này mới đây được huyện Châu Thành đưa vào vùng quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cây thanh long.

“Hiện nay, huyện có quy hoạch vùng phát triển dịch vụ thu mua, bảo quản thanh long nên địa phương nào để xảy ra tình trạng xây dựng nhà kho, cơ sở thu mua thanh long không phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì Chủ tịch UBND huyện có văn bản nêu rõ: Lãnh đạo ở xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm” - ông Nguyễn Văn Phú cho biết.

Trước đó, đầu tháng 6/2017, Báo Long An phản ánh, những năm gần đây, diện tích trồng thanh long ở huyện luôn tăng lên, trong khi đó, diện tích lúa liên tục giảm. Theo thống kê, hiện huyện Châu Thành có 10.688ha đất nông nghiệp, trong đó, diện tích trồng thanh long hơn 7.000ha, phần còn lại chủ yếu trồng lúa (trên 1.000ha), nuôi thủy sản và các cây trồng khác.

Long An: Nhiều nhà kho thanh long xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất ở

Long An: Nhiều nhà kho thanh long xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất ở 

Cập Nhật 29-05-2017

Huyện Châu Thành là vùng chuyên canh trồng thanh long của tỉnh Long An nhưng việc quy hoạch sử dụng đất làm nhà kho, cơ sở thu mua, đóng gói, bảo quản lại không theo kịp yêu cầu, từ đó dẫn đến tình trạng...

Cũng từ tốc độ phát triển diện tích trồng thanh long, mấy năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiến hành đầu tư xây dựng nhà kho thanh long để làm cơ sở thu mua, bảo quản. Ước tính, diện tích nhà kho loại nhỏ khoảng 500m2, loại lớn cũng vài ngàn mét vuông, với kinh phí xây dựng hàng trăm triệu đến 2-3 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhà kho, cơ sở thu mua xây dựng không phép, thậm chí xây dựng luôn trên đất nông nghiệp, đất ở nông thôn.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Long An, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Thình khi đó lý giải, diện tích thanh long trên địa bàn huyện tăng nhanh nhưng thời gian dài, huyện không được quy hoạch vùng đất cho xây dựng nhà kho, cơ sở thu mua. Từ đó, dẫn đến tình trạng xây dựng nhà kho, cơ sở thu mua trái phép; trong khi đó, việc ngăn chặn cũng khó vì thực tế nhu cầu là rất cao.

“Chưa có quy hoạch nhưng để đáp ứng nhu cầu thu mua, bảo quản, có nhiều cá nhân, tổ chức đến đầu tư xây dựng nhà kho, cơ sở thu mua. Đến cuối năm 2016, huyện mới có quy hoạch này, điều đó có nghĩa, quy hoạch không theo kịp sự phát triển” - ông Nguyễn Văn Thình nói./.

Lê Đức 

Chia sẻ bài viết