Tiếng Việt | English

23/12/2021 - 16:10

Những cán bộ Hội tận tụy, trách nhiệm

Từ phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp xuất hiện nhiều cán bộ PN tiêu biểu có phẩm chất đạo đức, lòng nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Các chị là những “thủ lĩnh” giỏi, luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với hội viên, phụ nữ (HV, PN), từng bước đưa các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước đến với từng HV.

Chị Võ Thị Một dành nhiều tâm huyết nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước đưa các phong trào thi đua yêu nước đến với từng hội viên

Chị Võ Thị Một dành nhiều tâm huyết nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước đưa các phong trào thi đua yêu nước đến với từng hội viên

Gương mẫu, tận tâm

Hơn 15 năm gắn bó với công tác Hội cũng là ngần ấy thời gian chị Võ Thị Một - Chủ tịch Hội LHPNVN phường Tân Khánh, TP.Tân An, dành nhiều tâm huyết nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước đưa các phong trào thi đua yêu nước đến với từng HV, PN. Chị được lãnh đạo địa phương, HV, PN đánh giá là cán bộ Hội tiêu biểu, gương mẫu và tận tâm.

Thấm nhuần phương châm “Nơi nào có PN, nơi đó có hoạt động Hội”, chị Một luôn tìm cách đưa phong trào của Hội ngày càng đi lên. Vì vậy, nhiều năm liền, Hội được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt hạng nhất Cụm thi đua số 2 (cụm thi đua của xã, phường).

Nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tập hợp HV, PN được chị phối hợp lãnh, chỉ đạo duy trì nhiều năm qua như mô hình Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội; Tập hợp PN công nhân di cư từ nơi khác đến; Tủ sách PN phường và được nhân rộng tại khu phố Thủ Tửu 2. Hay mô hình Địa chỉ tin cậy được duy trì nhiều năm nay nhằm tư vấn giải quyết mâu thuẫn, bạo lực gia đình và trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.

Chị Một cho biết: “Từ mô hình Hũ gạo tình thương, Hội hỗ trợ 860kg gạo cho 86 HV, PN có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, Hội thành lập mới mô hình Chai nhựa yêu thương giúp 3 HV, PN có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững phường văn minh đô thị, chúng tôi tích cực vận động hộ gia đình cán bộ, HV, PN trang bị sọt rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác xuống kênh, rạch và thực hiện phong trào Nhà tôi xanh, sạch, đẹp; ra quân dọn dẹp rác dưới các tuyến kênh. Chào mừng đại hội PN các cấp, Hội tổ chức trồng 100 cây hoàng yến, 120 cây hoa sứ và xây 20 bồn hoa trồng 20 cây hoa giấy trên các tuyến đường”.

Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chị cùng các HV thành lập mô hình Phát cơm từ thiện vào ngày mùng 1 và 15 Âm lịch hàng tháng, mỗi lần phát 200 ổ bánh mì chay và 200 phần cơm chay cho người dân. Nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ PN phát triển kinh tế, giúp hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo bền vững, chị phối hợp các ngành, đoàn thể hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm, xây dựng các tổ tiết kiệm. Hiện nay, Hội LHPNVN phường quản lý 2 tổ tiết kiệm với 92 hộ vay, dư nợ trên 3,8 tỉ đồng, không có nợ quá hạn. 

Chị còn giới thiệu 28 chị trong độ tuổi lao động đến các công ty, xí nghiệp xin việc làm; thành lập Tổ hợp tác Gia công cây cọ sơn tạo việc làm cho chị em mỗi tháng có thu nhập từ 4-5 triệu đồng. Năm 2021, chị vận động mạnh thường quân xây dựng 2 mái ấm tình thương cho HV nghèo khó khăn về nhà ở; trao 22 phần học bổng, 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HV, PN, người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đi chợ giúp dân, tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị còn phối hợp các ngành, đoàn thể xã vận động 28,4 tấn gạo, 10 tấn rau, củ, quả cùng các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các khu phong tỏa bị ảnh hưởng bởi đại dịch với tổng số tiền trên 920 triệu đồng. Riêng Hội duy trì 1 tháng nấu mỗi ngày 100 suất cơm hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu; vận động 3 tấn rau, củ, quả, 300 phần quà, trên 20.000 khẩu trang y tế và may 1.500 khẩu trang vải tặng người dân khó khăn với tổng số tiền 132 triệu đồng.

Sâu sát cơ sở, gần gũi với chị em

Vốn là người sống nhiệt tình, trách nhiệm nên chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội LHPNVN xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, không nề hà bất cứ việc gì. Chị là cán bộ PN luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với chị em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như giải quyết những vấn đề vướng mắc một cách thấu tình, đạt lý cho HV. Vì vậy, chị luôn được chị em trong xã thương yêu, quý mến.

Phát huy vai trò của mình, chị tích cực triển khai phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Nhằm giúp chị em từng bước nâng cao đời sống, chị đẩy mạnh thực hiện phong trào PN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, PN sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút đông đảo HV tham gia. Thời gian qua, chị vận động HV, PN áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh những cây, con giống có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, chị còn chủ động phối hợp mở 6 lớp học nghề, có 69 HV, PN tham gia và có việc làm sau đào tạo; phối hợp thành lập 1 tổ hợp tác trồng thanh long ứng dụng công nghệ cao, có 383 hộ có HV, PN tham gia, tổng diện tích 235ha.

Góp phần chăm lo cho HV, PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, chị duy trì nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực. Điển hình là mô hình Tổ PN giúp hộ nghèo bệnh tật, hàng tháng hỗ trợ 5 HV, PN nghèo 10kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Hay mô hình Xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, đã vận động xây dựng được 7 mái ấm, sửa chữa 2 mái ấm với tổng kinh phí 606 triệu đồng. Chị Tâm cho biết: “Tâm huyết với đức tính cần, kiệm của Bác, chúng tôi thành lập các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội duy trì mô hình Tiết kiệm 5.000 đồng hỗ trợ nhau lúc ốm đau, bệnh tật và tiếp sức trẻ em nghèo hiếu học từ năm 2018 đến nay, với tổng số tiền trên 360 triệu đồng; đồng thời, duy trì 60 tổ tiết kiệm tổng số tiền trên 3,7 tỉ đồng cho 1.247 lượt HV, PN vay. Thông qua mô hình góp vốn xây nhà kiên cố, đến nay, Hội xây dựng được 35 căn với tổng góp vốn từ mô hình trên 2,9 tỉ đồng. Vào dịp lễ, tết hàng năm và mùa dịch Covid-19, Hội phối hợp vận động mạnh thường quân tặng quà cho HV nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên 1,5 tỉ đồng”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (bên phải) luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với hội viên, phụ nữ (Ảnh tư liệu)

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (bên phải) luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với hội viên, phụ nữ (Ảnh tư liệu)

Góp sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, chị vận động HV, PN tích cực tham gia xây dựng nhiều công trình mang tên Hội như hiến đất làm đường giao thông; lắp đặt camera an ninh; xây dựng cột cờ; duy trì các tuyến đường hoa, tuyến đường xanh, sạch, đẹp; hàng rào cây xanh; thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình; xây dựng hố xí hợp vệ sinh; thu gom bóng đèn xông thanh long bị hỏng và bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tham gia thực hiện mô hình Xách giỏ đi chợ; đóng góp xây dựng các giếng nước qua lắng lọc;...

Chị Tâm chia sẻ: “Tôi suy nghĩ nếu muốn vận động chị em làm việc gì đó, bản thân mình trước hết phải gương mẫu đi đầu, cần nhiệt tình và có trách nhiệm thì chị em sẽ hưởng ứng và làm theo. Thông qua việc thực hiện các mô hình không chỉ tập hợp được HV, PN mà còn góp phần giúp nhiều chị em có thêm nghị lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững”.

Cùng với sự chung tay, góp sức của những cán bộ Hội như chị Một, chị Tâm đã tạo nên dấu ấn riêng của phong trào PN và góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các địa phương./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết