Tiếng Việt | English

20/02/2025 - 15:31

Những 'cánh tay nối dài' của ngành Dân số

Những năm qua, công tác dân số (DS) của tỉnh Long An đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phải kể đến những đóng góp của đội ngũ viên chức DS, cộng tác viên (CTV) DS, Gia đình và Trẻ em không ngại khó khăn, nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chính sách DS.

Tận tâm với công tác dân số

Chúng tôi có dịp gặp viên chức DS xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An - Nguyễn Thị Mười - một trong những tấm gương tiêu biểu trong công tác DS của địa phương. Hơn 20 năm gắn bó với công tác DS, bà luôn nỗ lực cống hiến, tận tâm trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng DS và sức khỏe sinh sản của người dân.

Viên chức Dân số xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An - Nguyễn Thị Mười nhiệt huyết với công tác dân số

Bà Mười chia sẻ: “Để thực hiện tốt công tác DS, hàng năm, tôi tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo công tác DS và Phát triển xã xây dựng kế hoạch chương trình công tác; tham mưu Đảng ủy xây dựng nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DS; phối hợp xây dựng kế hoạch liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể xã; duy trì họp Ban Chỉ đạo hàng quí, họp CTV hàng tháng. Từ đó, tạo nên phong trào thi đua của từng ấp, các chi bộ, các ngành, đoàn thể xã đều xây dựng nghị quyết chuyên đề để phối hợp tuyên truyền, thực hiện công tác DS ở địa phương một cách đồng bộ và sâu sát đến người dân”.

Bên cạnh đó, bà Mười còn kết nối, xây dựng đội ngũ 17 CTV đầy nhiệt huyết, phủ đều 5 ấp; đồng thời, tích cực tham gia cùng đội ngũ CTV vãng gia từng hộ gia đình, tổ chức họp nhóm, nói chuyện chuyên đề.

Ngoài ra, với sự tham gia của trưởng, phó các ấp, bí thư, phó bí thư chi bộ và Hội Liên hiệp Phụ nữ, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách DS, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực.

Trong những ngày Trạm Y tế xã Nhơn Thạnh Trung tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ, bà Mười tranh thủ tiếp xúc, trò chuyện với chị em phụ nữ để tuyên truyền, vận động và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ. Sự nỗ lực của bà góp phần mang lại những kết quả đáng khích lệ cho địa phương trong công tác DS.

Năm 2024, công tác DS của xã được Trung tâm Y tế TP.Tân An chấm điểm cuối năm đạt 105/100 điểm, xếp loại xuất sắc, đạt hạng 1 của thành phố. Bà Mười cũng được Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Tân An công nhận cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Phát huy vai trò “cầu nối”

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” là công việc thường xuyên của CTV DS xã Tân Ân, huyện Cần Đước - Dương Thị Hậu. Ở tuổi 64, bà Hậu vẫn miệt mài với công tác DS. Những bước chân thầm lặng của bà hàng ngày vẫn in dấu trên từng đường làng, ngõ xóm để tuyên truyền người dân về các chính sách DS, các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như cách nuôi dạy con theo khoa học.

Cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em xã Tân Ân, huyện Cần Đước - Dương Thị Hậu phát huy tốt vai trò “cầu nối”, đưa chính sách dân số đến với người dân

Bà Hậu cho biết: “Nhờ sâu sát địa bàn nên tôi nắm rõ những diễn biến liên quan đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ như số phụ nữ đang mang thai, số trẻ sinh ra, những cặp vợ chồng trong độ tuổi có nguy cơ sinh con thứ 3,... Trên địa bàn ấp 4 do tôi phụ trách có 43 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đa số đều làm công nhân. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “gặp đâu tuyên truyền đó”, tôi thường xuyên vận động, thuyết phục chị em chú trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Tùy vào từng đối tượng mà tôi lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp”.

Theo bà Hậu, làm CTV dân số phải nhiệt tình và kiên trì, nếu không thì khó mà làm tốt được. Nhờ sự cần mẫn, trách nhiệm của bà Hậu, người dân trên địa bàn đều hiểu rõ, nắm chắc kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đến nay, ấp 4 không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên nhiều năm liền và đạt hơn 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con.

Nhận xét về CTV Dương Thị Hậu, Trưởng trạm Y tế xã Tân Ân - Trần Thị Ngọc Dung cho biết: “Bà Hậu luôn phát huy tốt vai trò “cầu nối” đưa chính sách DS đến với người dân, góp phần giúp công tác DS của địa phương đạt kết quả tốt”.

Với lòng nhiệt huyết, sự kiên trì, những đóng góp thầm lặng của viên chức DS Nguyễn Thị Mười và CTV Dương Thị Hậu góp phần nâng cao chất lượng DS và đời sống người dân địa phương./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết