Tiếng Việt | English

06/05/2024 - 09:11

Những hạt gạo nghĩa tình

Sau 8 năm triển khai, thực hiện, mô hình Hạt gạo nghĩa tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Tổ trưởng Tổ Phụ nữ ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa - Trần Thị Kim Liên (bìa trái) trao tặng gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn

Từ năm 2016 đến nay, Tổ trưởng Tổ PN ấp Vàm Kinh, xã Bình An - Trần Thị Kim Liên vẫn miệt mài san sẻ khó khăn, đồng hành cùng người nghèo và những mảnh đời bất hạnh qua mô hình Hạt gạo nghĩa tình. Tuy công việc cá nhân khá bận rộn nhưng bà Liên vẫn cố gắng sắp xếp để ưu tiên cho các hoạt động của mô hình. “Dù thức khuya, dậy sớm hay chạy xe máy trên quãng đường xa để đến gặp những hoàn cảnh còn khó khăn, tôi đều không ngại. Tôi vui và hạnh phúc khi giúp được những hoàn cảnh đó” - bà Liên chia sẻ.

Nhiều năm qua, ngoài 8 hộ gia đình được bà Liên hỗ trợ mỗi tháng 5kg gạo, còn có nhiều hộ nghèo, mất khả năng lao động được bà giúp đỡ. Bà Liên nói: “Sắp tới, tôi cố gắng nhân rộng mô hình Hạt gạo nghĩa tình để có thêm nhiều suất gạo gửi đến các hoàn cảnh khó khăn. Nhà tôi cũng là điểm phát miễn phí rau, củ, quả cho người dân. Ai cần gì cứ đến lấy đủ khẩu phần, không sợ thiếu vì cách ngày là có xe chở rau, củ mới về”. Ngoài ra, bà Liên cùng con gái luân phiên chở gạo, bánh mì, súp, rau, củ,... đến trao cho những người bị bệnh tật, già yếu không thể đi xa để nhận hỗ trợ.

Được biết, cứ 6 giờ sáng cách ngày, nhà bà Liên lại trở thành điểm tập kết rau, củ, quả từ chợ đầu mối về. Bà cùng nhiều người dân trong xóm phân chia thành từng phần để ai cần thì đến lấy. Bà Lê Thị Bảy (ấp Vàm Kinh, xã Bình An) bộc bạch: “Rau, củ do chị Liên hỗ trợ giúp tôi đỡ được chi phí hàng ngày. Có khi chị Liên còn cho gạo, mì gói. Mới đây, chị còn nấu thức ăn phát cho người dân nữa. Ở đây, cứ có hoàn cảnh nào khó khăn, chị đều giúp đỡ”.

Mô hình Hạt gạo nghĩa tình còn nhận được sự quan tâm của Hội LHPN xã, nhà hảo tâm và người dân. Để duy trì và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn, bà Liên vận động người thân, bạn bè và các con đóng góp. Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An - Trần Thị Thu Hà cho biết: “Tôi rất trân trọng tấm lòng của chị Trần Thị Kim Liên dành cho các hoàn cảnh khó khăn. Chị Liên không chỉ đóng góp công sức mà còn đóng góp kinh phí cho các hoạt động của mô hình Hạt gạo nghĩa tình”.

Hạt gạo nghĩa tình là một mô hình ý nghĩa góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Hy vọng rằng, mô hình ngày càng phát triển và được lan tỏa rộng rãi để nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa, cảm thấy ấm lòng trong cuộc sống./.

Thi Mỹ

Chia sẻ bài viết