Tiếng Việt | English

05/02/2025 - 12:15

Nông dân tập trung sản xuất ngay từ đầu năm

Khi không khí xuân còn rộn ràng khắp mọi nẻo đường, nông dân (ND) trong tỉnh Long An tất bật ra đồng sản xuất. Ai nấy đều ước vọng một năm mới “mưa thuận, gió hòa”, mùa màng bội thu.

Nông dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa

Bám sát ruộng đồng

Theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là thời điểm sâu, bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp nên để bảo đảm mùa vụ thắng lợi, ND cần thận trọng và thường xuyên thăm đồng để kịp thời ứng phó.

Từ mùng 2 tết, ông Võ Văn Phương (xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) tranh thủ thăm đồng do thời tiết khá bất lợi, buổi sáng trời se lạnh và có sương mù. Ông Phương cho biết: “Năm trước, đến mùng 6 tết tôi mới đi thăm lúa. Nhưng năm nay, thời tiết khá xấu nên từ sáng mùng 2 tết, tôi tranh thủ ra thăm đồng. Một số lúa ở khu vực trũng xuất hiện sâu cuốn lá nhưng mật độ khá thấp, tôi đã phun thuốc phòng trừ. Hy vọng năm nay, lúa sẽ trúng mùa, trúng giá”.

Tương tự ông Phương, ông Nguyễn Văn Sành (xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành) ra thăm vườn thanh long từ sáng mùng 2 tết. Ông Sành cho biết: “Những năm gần đây, giá thanh long khá bấp bênh, người trồng thường xuyên thua lỗ. Hy vọng trong năm mới, giá thanh long khởi sắc và ổn định để người trồng thanh long có lợi nhuận, tiếp tục đầu tư sản xuất”.

Người trồng thanh long kỳ vọng có một năm mới thuận lợi, thanh long trúng mùa, trúng giá

Ghi nhận tại xã Long Khê (huyện Cần Đước), nhiều ND cũng ra đồng sản xuất trong những ngày đầu xuân. Ông Ngô Văn Hậu (ấp 3, xã Long Khê) cho biết: Vụ tết vừa qua, gia đình ông trồng hơn 0,2ha rau dền, đạt năng suất cao, lãi hơn 20 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình ông đón tết vui vẻ, ấm cúng. Ông hy vọng, năm mới thời tiết sẽ thuận lợi, giá cả tiếp tục ổn định để ND có lợi nhuận cao từ trồng rau.

Còn ông Nguyễn Văn Út (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) - ND trồng rau lâu năm, cho biết: “Vấn đề mà người trồng rau quan tâm nhất hiện nay là nguồn nước sản xuất do sau tết là thời điểm hạn, xâm nhập mặn tăng cao. Chính vì thế, từ trước tết, tôi chủ động tích trữ nước sản xuất và trong những ngày tết, tôi cũng tranh thủ ra vườn tưới thêm nước và bón phân sinh học dạng nước cho rau”.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cần Đước - Nguyễn Thị Cẩm Vân cho biết: “Để sản xuất vụ Đông Xuân (ĐX) 2024-2025 đạt thắng lợi, ngành Nông nghiệp huyện thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời xử lý dịch bệnh, hạn chế ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, huyện chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là tại vùng sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao của huyện như các xã Long Khê, Phước Vân, Long Hòa, Mỹ Lệ,...”.

Kỳ vọng năm mới

Năm 2024, thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai diễn biến khó lường tác động đến sản xuất. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Nông nghiệp tỉnh, ND trong tỉnh mạnh dạn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa,... vào sản xuất. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ngành Nông nghiệp tỉnh đề ra.

Bước sang năm 2025, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu đạt thắng lợi ngay từ vụ ĐX để làm tiền đề cho các vụ sản xuất tiếp theo. Thông tin từ Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản tỉnh, vụ ĐX 2024-2025, toàn tỉnh gieo sạ 236.700ha lúa, đạt 105,3% kế hoạch. Để bảo đảm thắng lợi cho vụ sản xuất này, ngay từ sớm, ngành Nông nghiệp tỉnh chủ động xây dựng lịch gieo sạ cụ thể cho từng vùng và giao kế hoạch sản xuất cho từng địa phương. Hiện ND trên địa bàn tỉnh tập trung chăm sóc lúa ĐX 2024-2025.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ - Đặng Văn Tây Lo cho biết: “Các diện tích lúa ĐX trên địa bàn huyện thường bị ảnh hưởng nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn gây ra, huyện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo ND gieo sạ theo lịch thời vụ của huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng vận động ND tập trung chăm sóc rau màu, vật nuôi, thủy sản,... nhằm bảo đảm sản xuất đạt hiệu quả cao”.

Nông dân huyện Tân Trụ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau thủy canh

Tại huyện Vĩnh Hưng, đến thời điểm này, toàn huyện gieo sạ 28.658ha lúa ĐX 2024-2025, các trà lúa chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh và đòng trổ. Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Đinh Châu Phong thông tin: “Trong vụ ĐX này, toàn huyện triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long” với diện tích 6.000ha. Bên cạnh cây lúa, toàn huyện còn có khoảng 2.000ha rau màu như dưa hấu, mè, sen, bầu bí và rau ăn lá các loại. Để bảo đảm sản xuất hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện phối hợp các địa phương thường xuyên cùng ND thăm đồng và để kịp thời khuyến cáo, chỉ đạo sản xuất”.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền thông tin: Bên cạnh cây lúa, hiện toàn tỉnh còn có gần 12.000ha chanh; hơn 7.800ha thanh long; 3.240ha mít; hơn 786ha sầu riêng; hơn 12.000ha rau màu các loại;... cũng đang trong giai đoạn cho trái/chuẩn bị thu hoạch, ND đang tích cực chăm sóc.

Ngành Nông nghiệp tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương khuyến cáo ND tập trung chăm sóc lúa ĐX 2024-2025; đồng thời, chủ động tích trữ nước, nạo vét kênh, mương, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần bám sát tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tế; tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất hàng hóa đối với các loại cây trồng có lợi thế; đẩy mạnh rà soát cấp mã số vùng trồng; khuyến khích các hộ sản xuất theo các tiêu chuẩn như GAP, hữu cơ;... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết với ND trong sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng nông dân huyện Tân Thạnh thăm đồng

Vừa qua, ngành Nông nghiệp tỉnh thăm đồng, khảo sát dịch bệnh trên lúa tại huyện Vĩnh Hưng. Nhìn chung, tình hình dịch hại, sâu, bệnh trên vụ lúa ĐX 2024-2025 thấp hơn so vụ lúa ĐX 2023-2024. Tuy nhiên, hiện nay, thời tiết có nhiều sương mù, độ ẩm cao, thích hợp cho các loại dịch hại tấn công lúa nên ND không được lơ là, chủ quan, cần phải thường xuyên thăm đồng để có biện pháp phòng trừ phù hợp.

Ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo ND lưu ý rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, sâu năn,... có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trên lúa ĐX 2024-2025 giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh cháy bìa lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt,... có khả năng gia tăng diện tích nhiễm trên lúa ĐX 2024-2025 giai đoạn đòng, trổ. ND cần tập trung theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời, hiệu quả - ông Nguyễn Thanh Truyền thông tin thêm.

Với khí thế sôi nổi và quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu năm của ngành Nông nghiệp và ND, tin rằng, kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2025 của tỉnh sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết