Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 20:08

Nữ biên phòng giỏi việc nước, đảm việc nhà

Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những năm qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát động cán bộ, hội viên với những việc làm thiết thực.

Phong trào thi đua sôi nổi với nhiều mô hình “Phụ nữ BĐBP tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Đoàn kết, năng động sáng tạo, bình đẳng, phát triển - vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, hội viên trong đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


Nữ biên phòng chế biến thức ăn cho cán bộ, chiến sĩ

Cán bộ nữ biên phòng luôn đoàn kết thương yêu lẫn nhau, hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác hội. Từ các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giúp chị em phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015, 100% hội viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác hội. Ban Chấp hành hội và các hội viên còn tích cực chăm lo, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đến nay, không có hội viên nào thuộc diện hộ nghèo. Phụ nữ biên phòng còn tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc cho nhân dân 2 bên biên giới, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ.

Thượng úy Võ Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội Phụ nữ một cấp BĐBP tỉnh cho biết: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, những năm qua, phụ nữ BĐBP luôn an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực tự học, tự rèn nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên từng cương vị được giao”.

Đối với bộ phận nuôi quân, tuy có vất vả nhưng các chị luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, tận tình trong phục vụ bộ đội, bảo đảm cơm chín, nước sôi, ra sức phấn đấu xây dựng bếp nuôi quân giỏi, tích cực cải thiện bữa ăn,... Ngoài ra, các chị còn tích cực tham gia khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới.

Không những thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong thời gian qua, phụ nữ BĐBP Long An còn thể hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình; xây dựng gia đình hòa thuận, bình đẳng, hạnh phúc; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều gia đình được địa phương công nhận gia đình văn hóa./.

Minh Luận - Vũ Quang

Chia sẻ bài viết