Tiếng Việt | English

08/08/2018 - 16:57

Nuôi con bằng sữa mẹ và “Dinh dưỡng phòng, chống các bệnh mãn tính”

Ngày 08/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Nuôi con bằng sữa mẹ” và “Dinh dưỡng phòng, chống các bệnh mãn tính”.

Đại biểu thảo luận việc nuôi con bằng sữa mẹ và dinh dưỡng phòng, chống các bệnh mãn tính

Dự hội thảo có gần 350 đại biểu là cán bộ phụ trách chương trình dinh dưỡng, chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tuyến huyện, xã và các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn TP.Tân An. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2018 diễn ra từ ngày 01/8-07/8 với chủ đề: “Nuôi con bằng sữa mẹ - Nền tảng của cuộc sống”.

Tại Hội thảo, nguyên Trưởng khoa Truyền thông Giáo dục sức khỏe – Trung tâm Dinh Dưỡng TP. HCM – bác sĩ Lê Kim Huệ trình bày lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ, cách cho bú đúng tư thế, biện pháp duy trì nguồn sữa mẹ; biện pháp cung cấp dinh dưỡng phòng ngừa các bệnh mãn tính như béo phì, tim mạch, tăng huyết áp và bệnh mạch não, bệnh mạch vành, tiểu đường,…

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh – bác sĩ Võ Thị Định cho biết: “Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ trở thành một sự kiện thường niên và quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hưởng hứng tuần lễ này, chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Sau đó, tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ và kết hợp ăn thức ăn bổ sung dinh dưỡng cho đến khi trẻ được 2 tuổi hoặc lâu hơn nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ, giúp trẻ tăng trưởng, phát triển tốt, bảo vệ trẻ thoát khỏi các bệnh nguy hiểm./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích