Tiếng Việt | English

10/01/2019 - 11:22

Phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em

Nhằm đấu tranh, ngăn chặn và làm giảm các loại tội phạm xâm hại trẻ em (XHTE), tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, UBND tỉnh, Công an tỉnh Long An xây dựng kế hoạch Đấu tranh phòng, chống tội phạm XHTE, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020.

Hiện trường vụ giết con tại huyện Cần Giuộc

Hiện trường vụ giết con tại huyện Cần Giuộc

Năm 2018 xảy ra 32 vụ xâm hại trẻ em

Theo Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 583 vụ phạm pháp hình sự. Lực lượng công an điều tra, làm rõ 529 vụ; bắt, xử lý 659 đối tượng, thu hồi khoảng 12,58 tỉ đồng.

Trong năm, xảy ra 32 vụ trẻ em bị xâm hại, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 5 vụ. Cụ thể, 1 vụ giết trẻ em; 8 vụ hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi, 2 vụ cố ý gây thương tích cho trẻ; 17 vụ giao cấu với trẻ em; 4 vụ dâm ô người dưới 16 tuổi. Lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh phát hiện, tiếp nhận, điều tra xử lý 32 vụ XHTE với 34 đối tượng; xử lý hình sự 30 vụ/31 đối tượng.

Lúc 17 giờ, ngày 30/8/2018, do mâu thuẫn vợ chồng, Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987, ngụ khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc) dẫn đứa con 2 tuổi đến thuê phòng nghỉ ở ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, dùng gối đè lên mặt con làm bé bất tỉnh rồi đâm vào bụng bé và cắt cổ tay mình để tự tử nhưng không chết. Sau đó, Hoàng bỏ con tại nhà nghỉ, đi đến cống Trị Yên định tự tử thì chồng phát hiện, đưa về nhà nghỉ. Sau đó, cả hai đưa con đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Nhằm hạn chế tình trạng XHTE, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em năm 2018 và triển khai đến công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện. Đến nay, đã phát hiện, điều tra, xử lý các vụ XHTE, thường xuyên theo dõi tình hình trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh để chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vụ việc.

Tội phạm chưa thành niên có chiều hướng giảm

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh, năm 2018 xảy ra 57 vụ/75 đối tượng chưa thành niên phạm tội. So cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm do người chưa thành niên gây ra giảm 25 vụ.

Những vụ việc liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật trong năm 2018 gồm: Cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy,... Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 34 vụ/47 bị can và xử lý hành chính 22 vụ/27 đối tượng.

Nguyên nhân phạm tội của các em, đa số đều nghỉ học sớm, thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ, sớm mưu sinh, thích đua đòi hưởng thụ dẫn đến phạm tội,... Để phòng ngừa, hạn chế tỷ lệ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, công an các đơn vị, địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và người dân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật Trẻ em năm 2016; nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; yêu cầu và biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, trẻ em là người bị hại,... lồng ghép với tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tội phạm về ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị xâm hại và trẻ em vi phạm pháp luật./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết