Tiếng Việt | English

25/01/2019 - 05:47

Phong phú chợ Hoa Xuân TP.Tân An 2019 

Chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại công viên TP.Tân An, tỉnh Long An khá đa dạng với nhiều chủng loại, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân những ngày cận tết.

Lan Hồ Điệp có nhiều loại, phù hợp túi tiền các đối tượng khách hàng

Theo một chủ cửa hàng hoa lan, năm nay, lan Hồ Điệp có nhiều loại, phù hợp túi tiền các đối tượng khách hàng, giá dao động từ 600 ngàn đồng đến 4,5 triệu đồng/chậu.

Hoa Mào Gà của chị Nguyễn Thị Bé có giá 50 ngàn đồng/chậu

Theo chị Nguyễn Thị Bé – nhà vườn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, do hiếm hàng nên hoa tết năm nay có giá cao so với năm trước. Hoa cúc Hà Lan của chị có giá 100 ngàn đồng/chậu và hoa Mào Gà giá 50 ngàn đồng/chậu.

Ổi kiểng độc, lạ

Rau ngót kiểng

Chợ hoa xuân 2019 còn được nhà vườn giới thiệu một cây kiểng lạ như rau ngót kiểng và ổi kiểng. Anh Nguyễn Văn Tâm - một nhà vườn tại Bến Tre cho biết, nhiều khách hàng thích sưu tầm những cây kiểng độc, lạ. Anh cũng vừa một bán cây ổi kiểng có dáng đẹp trị giá hơn 2 triệu đồng.

Hoa giả tại chợ hoa xuân

Ngoài ra, các mặt hàng hoa giả tại chợ hoa xuân cũng đa dạng về chủng loại, màu sắc./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết