Tiếng Việt | English

27/09/2018 - 15:28

Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Hỗ trợ phụ nữ (PN) phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong tỉnh Long An xác định là nhiệm vụ ưu tiên, xuyên suốt thời gian qua. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên (HV), góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng

Vươn lên thoát nghèo

Nhằm hỗ trợ HV, PN phát triển kinh tế, Hội LHPN Việt Nam tỉnh chỉ đạo và phát động các cấp hội triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần mang lại lợi ích cho HV và cộng đồng. Tại Thủ Thừa, việc vận động, hỗ trợ PN kinh doanh và khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội trong huyện quan tâm.

Hội tăng cường rà soát số hộ PN nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tìm hiểu nhu cầu thực tế ở mỗi địa phương. Theo đó, 100% hộ nghèo do PN làm chủ hộ được hội phối hợp giúp đỡ bằng nhiều hình thức: Hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đề nghị trợ cấp xã hội,... Hội phân công cán bộ giúp đỡ 38 hộ nghèo có địa chỉ do PN làm chủ hộ, phấn đấu 100% hộ được giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN cấp xã thực hiện các nội dung văn bản liên tịch giữa hội và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; triển khai kịp thời những quy định trong công tác ủy thác theo hướng dẫn của cấp trên. Hiện hội quản lý 110 tổ tiết kiệm và vay vốn, 5.235 hộ vay với tổng số tiền trên
1 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam huyện Thủ Thừa - Mai Thị Hoa cho biết: “Hội duy trì, củng cố và quản lý chặt chẽ các nguồn vốn do hội quản lý: Dự án Tín dụng nhỏ cho PN nghèo, Tiết kiệm tín dụng sức khỏe, David Dương; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm tín dụng hiện có, tạo điều kiện cho HV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp các ngành liên quan tổ chức lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhiều chị em”.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều HV vươn lên thoát nghèo và xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Hương, ngụ ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa. Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị Hương rất khó khăn. Do không có vốn làm ăn nên vợ chồng chị phải làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Biết được hoàn cảnh của chị Hương, Hội LHPN xã Mỹ An hỗ trợ gia đình chị vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. “Được vay 30 triệu đồng làm vốn sản xuất, tôi mạnh dạn đầu tư chăn nuôi heo. Hiện kinh tế gia đình ổn định nên tôi tiếp tục đầu tư vốn trồng thanh long để phát triển kinh tế” - chị Hương chia sẻ.

Được vay 30 triệu vốn sản xuất, chị Phạm Thị Hương mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi heo để phát triển kinh tế 

Nhiều mô hình hay, thiết thực

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội LHPN cấp xã trong huyện duy trì, nhân rộng mô hình Nuôi heo đất, Hũ gạo tình thương, Tiết kiệm tiền chợ ngày 2.000 đồng, Tiết kiệm sinh hoạt trong gia đình,... Các cấp hội phát động HV, PN thực hiện mô hình Vận động, giúp đỡ PN nghèo và người già neo đơn; đồng thời, duy trì phong trào Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, mô hình Doanh nghiệp nhỏ do PN làm chủ, tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác sản xuất. Toàn huyện hiện có 20 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do PN làm chủ, 3 tổ liên kết sản xuất, hợp tác sản xuất đang hoạt động với 15 thành viên.

Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ An - Bùi Thị Trúc Linh cho biết: “Ngay từ đầu năm, hội xây dựng kế hoạch hỗ trợ HV, PN nghèo và triển khai đến các chi, tổ hội. Nhờ tinh thần đoàn kết, chung tay giúp nhau giữa các HV, nhiều chị em được hỗ trợ vốn sản xuất, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo”.

Bên cạnh đó, công tác vận động xây dựng mái ấm tình thương cũng được các cấp hội trong huyện tích cực thực hiện, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp hội trong huyện vận động xây dựng 8 mái ấm tình thương cho PN nghèo gặp khó khăn về nhà ở, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (chỉ tiêu 2 căn).

Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, các cấp Hội LHPN trong tỉnh nói chung và Hội LHPN huyện Thủ Thừa nói riêng trở thành chỗ dựa vững chắc cho PN trong phát triển kinh tế. Qua đó, giúp nhiều HV thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết