Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 16:20

Phước Lý: Đẩy mạnh lấy ý kiến đảng viên qua ứng dụng VNeID đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Lý Nguyễn Thị Thanh Tuyền chủ trì Hội nghị báo cáo tiến độ tham gia góp ý kiến dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VNeID

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện là hoạt động dân chủ, thiết thực, thể hiện tinh thần làm chủ, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần hoàn thiện đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại xã Phước Lý, những ngày gần đây, địa phương tích cực triển khai việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, Nhân dân qua ứng dụng VNeID. Hầu hết các ý kiến thống nhất với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào 3 văn kiện chính: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) cùng đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Đảng bộ xã Phước Lý được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ cơ sở: Phước Lý, Long Thượng và Phước Hậu; gồm 26 tổ chức cơ sở Đảng với khoảng 700 đảng viên. Theo kế hoạch được giao, xã phấn đấu đạt chỉ tiêu 80% đảng viên trong toàn Đảng bộ xã (560 đảng viên) tham gia góp ý dự thảo văn kiện thông qua ứng dụng VNeID.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Lý Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho biết, việc sử dụng VNeID không chỉ rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân phản ánh trung thực nguyện vọng, sáng kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng được xem là một hình thức đổi mới, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

“Việc lấy ý kiến Nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khoa học và minh bạch. Để đạt chỉ tiêu được giao, thời gian qua, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân, nhất là đảng viên có tài khoản định danh mức 2 tham gia góp ý, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người dân đều có thể tham gia thuận lợi. Tuy nhiên, xã cũng gặp khó khăn đối với việc góp ý kiến trên ứng dụng VNeID, nhất là những đảng viên cao tuổi. Vì vậy, chúng tôi phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đến tận nhà để hướng dẫn đảng viên góp ý...” - bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền nhấn mạnh.

Trước đó, Đảng ủy xã đã phân công các đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, phối hợp bí thư chi bộ, Công an xã, Mặt trận, Đoàn Thanh niên, thành viên chuyển đổi số ở xã,… theo dõi, hướng dẫn, trực tiếp đi cơ sở để đôn đốc thực hiện, hướng dẫn việc tham gia góp ý qua ứng dụng VNeID. Gần đây, Đảng ủy xã cũng tổ chức hội nghị để lãnh đạo xã nghe báo cáo tiến độ tham gia góp ý kiến dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng qua ứng dụng VNeID để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Việc lấy ý kiến Nhân dân qua ứng dụng VNeID thể hiện tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, điều hành; là bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số ở cấp cơ sở, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử phục vụ Nhân dân.

Đây cũng là dịp để người dân thể hiện trách nhiệm công dân, góp phần cùng Đảng hoạch định những định hướng chiến lược quan trọng, vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết