Tiếng Việt | English

23/10/2025 - 09:01

Quyết liệt đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chủ động phòng, chống từ biên giới đến nội địa

Tây Ninh có đường biên giới dài gần 368km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, với 4 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu song phương, 13 cặp cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở. Đây là điều kiện thuận lợi cho giao thương, xuất, nhập khẩu hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thành lập Tổ công tác cao điểm cùng các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tổng kiểm tra.

2 đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu bị bắt quả tang

Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được bảo đảm, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm ma túy có thời điểm còn diễn biến phức tạp do các đối tượng bên kia biên giới câu kết, móc nối với các đối tượng ở nội biên hình thành các đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đưa vào nội địa tiêu thụ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thuê một số cư dân địa phương, chia nhỏ hàng hóa để mang, vác qua biên giới, sau đó nhanh chóng tập kết đưa lên xe ô tô, xe gắn máy vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Quá trình vận chuyển, đối tượng thuê người canh đường, cảnh giới rất chặt chẽ.

Ngoài ra, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn còn xảy ra tương đối phức tạp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm dinh dưỡng, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng,...

9 tháng năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 6 vụ vận chuyển ma túy, 5 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, ngoại tệ; tang vật tạm giữ gồm 12 bánh heroin, 26kg ma túy tổng hợp, 1.713 viên thuốc lắc (trọng lượng 783,38g), 4.049,2115g ma túy, 51.000 gói thuốc lá ngoại, 15,2kg pháo, 1.082.500.000 đồng, 80.000 USD.

Công an tỉnh phát hiện, xử lý 287 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu; tang vật thu giữ hơn 409.000 gói thuốc lá ngoại, hàng trăm sản phẩm túi xách, đồng hồ, nón, ví giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 11.800 hộp sữa các loại, 3.200kg đường cát, 1,43 tấn pháo, 2.400 chai rượu ngoại, 25 xe ô tô, 105 xe mô tô, 12 xà lan và nhiều hàng hóa khác.

Cũng trong thời gian trên, Chi cục Hải quan Khu vực XVII phát hiện, xử lý 247 trường hợp vi phạm (4 vụ buôn lậu và hàng giả, 243 vụ gian lận thương mại). Chi cục Quản lý thị trường xử lý 132 trường hợp vi phạm. Trong khi đó, Thuế tỉnh quyết định kết luận xử lý sau thanh tra 1.354 doanh nghiệp, tổng số tiền xử lý sau thanh tra là 720,2 tỉ đồng (phạt hành chính 129,3 tỉ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 361,7 tỉ đồng; tiền chậm nộp và truy hoàn thuế 229,2 tỉ đồng), thu nộp ngân sách nhà nước 635,2 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là doanh nghiệp kê khai, xác định không đúng các căn cứ tính thuế theo quy định làm giảm số thuế phải nộp; kê khai khấu trừ đối với hàng hóa dịch vụ mua vào không tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm dịp cuối năm

Theo thống kê, 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện 2.051 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (giảm 641 vụ so cùng kỳ năm 2024). Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu xảy ra 317 vụ (giảm 253 vụ so cùng kỳ); hàng kém chất lượng xảy ra 1 vụ (giảm 22 vụ so cùng kỳ); hàng giả nhãn hiệu 2 vụ (giảm 11 vụ so cùng kỳ); đặc biệt, phân bón không phát hiện hàng giả (giảm 2 vụ so cùng kỳ); gian lận thương mại 1.731 vụ (giảm 353 vụ so cùng kỳ).

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa

Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm túc, thu nộp ngân sách nhà nước 763,4 tỉ đồng, tăng 519,2 tỉ đồng so cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã điều tra, khởi tố 34 vụ án với 42 đối tượng, giảm 24 vụ và 17 đối tượng so cùng kỳ năm trước.

Dự báo những tháng cuối năm 2025, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao phục vụ Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã yêu cầu các ngành, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện rõ các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, cho biết, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ các ngành tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu và tiêu thụ nhiều như may mặc, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng, công tác phòng, chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, an toàn thực phẩm;...

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt vai trò Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong việc nắm tình hình buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương) trình UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương kiểm tra, ngăn chặn.

Với những giải pháp và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng./.

Mới đây, ngày 16/10, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp UBND xã Thủ Thừa và Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh ở ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa. Phía sau nhà của hộ kinh doanh, Đoàn kiểm tra phát hiện kho hàng chứa 25.745 sản phẩm của 35 loại mặt hàng như nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể,... Thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Các loại hàng hóa này được xác định có dấu hiệu là hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trong đó, có 11/35 loại sản phẩm là hàng hóa có thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam nên lực lượng quản lý thị trường tiếp tục làm việc cùng đại diện các nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa vi phạm để làm rõ nghi vấn dấu hiệu giả nhãn hiệu, xác định hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết