Hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa sĩ quan trẻ BĐBP Việt Nam và sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh - Quân đội Hoàng gia Campuchia, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước trong công tác dân vận, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Cán bộ biên phòng tuyên truyền cho người dân Campuchia và Việt Nam các quy định về xuất, nhập cảnh, phòng, chống buôn lậu qua biên giới
Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như đón Đoàn sĩ quan trẻ Vương quốc Campuchia; trồng vườn cây hữu nghị thanh niên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới và giao hữu thể thao. Đặc biệt, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, người dân khu vực biên giới về một số nội dung cơ bản của Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã thu hút đông đảo người dân tham gia.
Từ sáng sớm, rất đông cán bộ, người dân đã có mặt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận để theo dõi, lắng nghe tuyên truyền pháp luật do cán bộ, sĩ quan trẻ Việt Nam và Campuchia cùng truyền đạt. Cùng với đó, cán bộ, sĩ quan trẻ hai bên tham gia phát tờ rơi với hình thức được thiết kế bắt mắt, bằng 2 ngôn ngữ Việt Nam và Campuchia để người dân tiện theo dõi.
Trung úy Ngô Lê Phúc Đạt - Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, cho biết, Hiệp định về Quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia (nay là Vương quốc Campuchia) ký kết ngày 20/7/1983, gồm 4 chương và 19 điều, quy định rõ việc cư trú, qua lại khu vực biên giới để mua bán, trao đổi hàng hóa cần thiết cho đời sống hằng ngày của cư dân khu vực biên giới giữa hai nước.
Do đó, việc tuyên truyền, phổ biến Hiệp định về Quy chế biên giới sẽ giúp hai bên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế và các thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết về không qua lại biên giới trái phép... Đây cũng là dịp để tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; phản bác các luận điệu xuyên tạc về vấn đề lao động bất hợp pháp tại Campuchia, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Đại diện đoàn sĩ quan trẻ 2 nước Việt Nam - Campuchia trồng cây thanh niên tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài
Trung tướng Tien Sophonrnvong - Phó Tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục BP - Lục quân Hoàng gia Campuchia, khẳng định: Chương trình Giao lưu Sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu và trao đổi nghiệp vụ, sĩ quan trẻ hai bên có thêm cơ hội hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước.
Có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Kim Liên (ngụ ấp Long Trường, xã Long Thuận) cho biết: “Sau khi tham dự chương trình, tôi hiểu rõ hơn Hiệp định về Quy chế biên giới giữa hai nước và những quy định liên quan đến xuất, nhập cảnh, mua bán, vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị. Mong rằng trong thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tương tự để người dân hai bên biên giới hiểu đúng, thực hiện tốt quy định, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân Việt Nam và Campuchia”.
Có thể khẳng định, chương trình Giao lưu Sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia không chỉ góp phần củng cố quan hệ quốc phòng mà còn giúp xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển. Đây chính là sự tiếp nối truyền thống quý báu, nền tảng để mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền vững, tốt đẹp./.
Vũ Nguyệt