Tiếng Việt | English

02/08/2020 - 11:31

Số ca Covid-19 ở Nam Phi vượt mốc 500.000, dịch bệnh vẫn chưa tới đỉnh

Hôm qua (1/8), Nam Phi vượt 500.000 ca mắc, chiếm hơn một nửa số ca mắc ở 54 quốc gia châu Phi.

Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zwelini Mkhize công bố 10.107 ca mắc mới vào đêm qua, nâng tổng số ca lây nhiễm trên toàn quốc lên 503.290, trong đó có 8.153 ca tử vong.


Ảnh minh họa: Reuters

Nam Phi với dân số 58 triệu người đang có số ca mắc cao thứ 5 thế giới, chỉ sau Mỹ, Brazil, Nga và Ấn Độ (những quốc gia đều có dân số lớn hơn Nam Phi). Các chuyên gia cho rằng, số ca mắc trên thế giới cao hơn nhiều so với số liệu công bố vì xét nghiệm còn hạn chế và các nguyên nhân khác.

Tỉnh Gauteng của Nam Phi, nơi có thành phố Johannesburg và thủ đô Pretoria là tâm dịch, chiếm hơn 35% số ca mắc. Các chuyên gia y tế tin rằng, nước này có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Cape Town, thành phố được khách du lịch quốc tế yêu thích, là tâm dịch đầu tiên và đã đạt đỉnh dịch vào tháng trước./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết