Tiếng Việt | English

17/12/2019 - 14:51

Tân Hưng tiêu hủy gần 4,5 tấn heo nhập lậu

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện vừa tiến hành tiêu hủy 56 con heo nhập lậu từ Campuchia sang địa phận huyện.

Lực lượng chức năng tiêu hủy 56 con heo nhập lậu

Trước đó, vào ngày 12/12, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, lực lượng Công an huyện Tân Hưng phát hiện, bắt giữ 2 chiếc xe tải vận chuyển 56 con heo từ hướng Campuchia vào địa bàn xã biên giới Hưng Điền, huyện Tân Hưng (tổng trọng lượng gần 4,5 tấn).

Qua kiểm tra, toàn bộ số heo này không có nguồn gốc, xuất xứ. Hiện dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Tân Hưng đang được kiểm soát tốt, để bảo đảm an toàn, tránh để dịch bệnh tái bùng phát và gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo này.

Thời gian gần đây, giá heo hơi liên tục tăng cao, đồng thời nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo cũng gia tăng. Do đó, hoạt động mua bán, vận chuyển heo, các sản phẩm từ thịt heo nhập lậu qua biên giới, đặc biệt là từ Campuchia vào Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là dịch tả heo Châu Phi.

Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng các đối tượng nhập lậu heo không rõ nguồn gốc từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, các ngành chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn ở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển heo, sản phẩm từ heo không bảo đảm an toàn.

Được biết, trước đó, vào ngày 18/11, cũng trên địa bàn huyện Tân Hưng, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ và tiêu hủy 95 con heo nhập lậu, không rõ nguồn gốc với trọng lượng hơn 10 tấn./.

                                                                                    Văn Đát

Chia sẻ bài viết