Tiếng Việt | English

09/09/2022 - 16:07

Tân Hưng xuống giống 100ha lúa mùa nổi  

100ha lúa mùa nổi được nông dân xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho xuống giống. Hiện lúa đang phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc.

100 ha lúa mùa nổi tại xã vĩnh Đại, huyện Tân Hưng đang phát triển tốt

Theo đánh giá của huyện Tân Hưng, kết quả sản suất lúa mùa nổi năm 2021 trên địa bàn đạt thắng lợi. Theo đó, diện tích gieo sạ 100ha, có 26 hộ dân tham gia, năng suất đạt 2 tấn/ha, sản lượng 200 tấn, giá bán 15.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân gần 24 triệu đồng/ha. Ngoài ra, nông dân còn thu nhập thêm từ 3 - 5 triệu đồng/ha từ khai thác thủy sản trong ruộng lúa.

Anh Nguyễn Văn Tiền, nông dân sản xuất lúa mùa nổi năm 2021 cho biết: Mô hình sản xuất lúa mùa nổi tuy năng suất không cao, chỉ từ 1,8 đến trên 2 tấn/ha nhưng bù lại chi phí đầu tư rất thấp, ít công chăm sóc, lại được bao tiêu giá ổn định 15.000 đồng/kg lúa tươi nên lợi nhuận thu về khá cao. 6ha lúa của gia đình trong vụ vừa qua, năng suất đạt gần 2 tấn/ha, thu lợi nhuận hơn 150 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2021, UBND huyện Tân Hưng phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa mùa nổi tại ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại, diện tích 100ha. Công ty Cổ phần Tập  đoàn Lộc Trời hỗ trợ 90kg lúa giống/ha (tương đương 1,62 triệu đồng/ha), hỗ trợ chi phí gieo sạ bằng máy bay không người lái (tương đương 270.000 đồng/ha). Ngoài ra, công ty còn thu mua lại toàn bộ sản phẩm với giá 15.000 đồng/kg. Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam hỗ trợ 250 triệu đồng (tương đương 2,5 triệu đồng/ha).

Nông dân được hỗ trợ gieo sạ bằng máy bay không người lái

Để hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, tháng 7/2022, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch dụ lúa mùa nổi được thành lập. Theo Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ lúa mùa nổi xã Vĩnh Đại - Trương Văn Phú, năm nay là năm thứ 3 địa phương trồng lúa mùa nổi, trong vụ sản xuất này nông dân đã xuống giống được 100ha, với 31 hộ dân tham gia, hiện số diện tích gieo sạ sớm được gần 30 ngày tuổi, lúa đang phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc. Nông dân áp dụng sản xuất lúa mùa nổi tiếp tục được Công ty Cổ phầnTập đoàn Lộc Trời hỗ trợ giống, gieo sạ và bao tiêu với giá cao hơn lúa thường.

“Lúa mùa nổi sau khi gieo sạ xong khoảng 20 ngày sẽ sử dụng 1 lần bón phân để kích thích cây lúa phát triển, từ đó trở về sau không dùng phân thuốc, không cần chăm sóc, kết hợp nuôi cá dưới ruộng lúa để tăng thu nhập. Đây là mô hình sản phẩm gạo sạch, thời gian tới, hợp tác xã sẽ liên kết nhiều hơn với các doanh nghiệp, mở rộng diện tích, nhằm tăng thu nhập cho người dân” - ông Phú cho biết thêm./.

                                 Văn Đát

Chia sẻ bài viết