Tiếng Việt | English

19/03/2024 - 09:22

Tân Thạnh: Xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phối hợp UBND xã Nhơn Hòa Lập triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với mô hình Ánh sáng ANTT sử dụng năng lượng mặt trời năm 2024.

Triển khai thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh minh họa

Trên cơ sở đó, Công an huyện Tân Thạnh và xã Nhơn Hòa Lập phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như Cổng ANTT; Ánh sáng ANTT; Camera giám sát ANTT; Đường dây điện thoại nóng; Loa tuyên truyền lưu động; Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm; Nhóm Zalo Cảnh sát khu vực; 5 hộ + 3 quản; Bảo đảm ANTT trước cổng trường học;...

Ngoài ra, nghiên cứu nhân rộng các mô hình mới phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa bàn xã. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình nhiệm vụ hiện nay, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai, thực hiện mô hình xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tháng 3 đến tháng 10-2024. Ấp Huỳnh Hớn, xã Nhơn Hòa Lập được chọn làm điểm để triển khai thực hiện mô hình này, phấn đấu khi tổng kết phải được công nhận là “Đã làm chuyển biến mạnh mẽ thật sự từ nội bộ đến ngoài xã hội”, “Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2024./.

Ngọc Diệu - Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết